Tiết lộ khoản lương 'khủng' gần nửa tỷ/năm của ông Trịnh Xuân Thanh

authorHòa Dương 14:45 17/09/2016

(VietQ.vn) - Ít ai biết rằng, ông Trịnh Xuân Thanh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, làm việc 5 năm tại cộng hòa Liên bang Đức, từng được hưởng mức lương khủng.

Sự kiện: Trịnh Xuân Thanh và PVC

Theo thông tin cập nhật trên báo Vietnamnet, ông Trịnh Xuân Thanh khai lương hàng năm là 470 triệu đồng khi công tác tại Bộ Công thương.

Ông Trinh Xuân Thanh sinh ngày 13/2/1966 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa, là con trai của một cán bộ tại Ban Dân vận Trung ương. Ông lớn lên tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội.

Theo thông tin trên Tri thức trẻ, từ năm 1982 - 1985 ông Trịnh Xuân Thanh tham gia quân ngũ. Năm 1990, ông Trinh Xuân Thanh tốt nghiệp ĐH Kiến Trúc Hà Nội ngành Kỹ  thuật hạ tầng và môi trường đô thị.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Thanh sang CH Đức làm ăn đến năm 1995 về nước làm  Phó giám đốc Công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Detesco của Trung ương Đoàn.

Năm 1999, ông Thanh học tại chức tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ. Từ năm 2000- 2004, ông làm Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Tổng công ty Sông Hồng.

Từ tháng 7/2003: Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Ông Trịnh Xuân Thanh đang bị truy nã quốc tế

Từ năm 2005-2007: Ông Thanh đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc sau đo là Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Hồng.

Năm 2007, Ông Trinh Xuân Thanh trở thành Tổng Giám đốc rồi làm chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Từ 2007- 2013: Đang làm Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc,  Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT PVC để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng, nhiều tổ chức cá nhân trong Tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự. 

Theo thông tin trên Vnexpress, từ 9/2013 ông Thanh thạm thời giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Bộ Công Thương. Trưởng đại diện Bộ tại Đà Nẵng.

Năm 2014, tạm thời phụ trách công việc chung của văn phòng Bộ công thương.

Năm 2015: Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban cán sự, Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công thương.

Tháng 5/2015: Được bầu bổ sung là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 6/2016: Trúng cử ĐBQH với 75% phiếu bầu. 

Ngày 15/7/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia biểu quyết hủy tư cách ĐBQH của Trịnh Xuân Thanh.

Theo thông tin trên Vietnamnet, ông Trịnh Xuân Thanh có 4 con (2 con nuôi), 2 trai, 2 gái, con gái út mới 4 tuổi. Con trai lớn của ông Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Hùng Cường, 24 tuổi sau khi du học ngành quản trị kinh doanh tại Anh đã được bổ nhiệm làm phòng Truyền thông Marketing của Tổng CTCP Rượu bia và nước giải khát Hà Nội (Habeco) từ tháng 4/2016.

Em trai Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Xuân Tuấn hiện đang là Tổng giám đốc công ty cổ phần Dầu khí Sông Hồng, Bộ Xây dựng.

Thực hư việc ông Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi Đảng và BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang(VietQ.vn) - Ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã xin ra khỏi Đảng và BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Như VietQ đã đưa tin, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra văn bản về việc quyết định đăng tải quyết định truy nã. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (gọi là Tổng Công ty PVC).

Trước đó, ngày 15/9, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Thông báo của cơ quan điều tra cho biết, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Tuy nhiên, sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn; Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra Quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Hòa Dương (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang