Bí quyết mặc đẹp với áo len oversize

author 06:56 27/10/2014

(VietQ.vn) - Những chiếc áo len oversize giúp bạn gái ghi dấu ấn bởi vẻ tinh nghịch, cá tính và không kém phần nổi bật.

Sự kiện:

Thời gian gần đây, những mẫu áo len rộng thùng thình đang được phái đẹp ưa chuộng không chỉ bởi hiệu quả trong việc giữ ấm mà còn giúp bạn gái gây ấn tượng với người đối diện. Mang màu sắc đa dạng, tươi trẻ, áo len kẻ ngang hay lệch vai, "rách rưới"... mang đến cho chị em vẻ đáng yêu, cá tính và không kém phần cuốn hút.

Mix với quần bó sát

Do áo len oversize vốn rộng rãi nên việc mix cùng quần skinny (ôm sát) hay legging giúp bạn gái thêm phần cá tính và mới mẻ hơn. Với các bạn gái có vóc dáng mảnh mai, việc chọn áo len dáng rộng đi cùng legging thun, legging da sẽ giúp che bớt khuyết điểm cơ thế.

Áo len oversize mix với quần skinny sáng màu. Ảnh minh họa

Áo len oversize mix với quần skinny sáng màu. Ảnh minh họa

Áo len oversize kết hợp với quần legging tối màu. Ảnh minh họa

Áo len oversize kết hợp với quần legging tối màu. Ảnh minh họa

Kết hợp cùng quần jean boyfriend

Quần jean boyfriend vốn gắn liền với phong cách bụi phủi và "nam tính" nhưng khi kết hợp với áo len oversize và một đôi sandal cao gót lại giúp bạn gái thêm phần nữ tính hơn. Cách phối đồ này thường phù hợp với bạn gái cá tính, năng động và trẻ trung.

Mix áo len oversize với quần jean boyfriend cá tính. Ảnh minh họa

Mix áo len oversize với quần jean boyfriend cá tính. Ảnh minh họa

Phối với chân váy ngắn

Để hòa trộn nét độc đáo cho hai mẫu chân váy ngắn năng động cho ngày hè và chiếc áo len ấm áp lãng mạn vào những ngày thu đông, thì người mặc cần chú ý đến chất liệu của chiếc váy. Váy thiết kế trên chất liệu vải da, vải nỉ là một lựa chọn tuyệt vời, bởi khả năng giữ ấm cao. Thêm vào đó, cần mix thêm các phụ kiện như: boots cổ thấp, quần tất.. khi phối hợp áo ấm và váy ngắn.

Áo len oversiz sáng màu mix với chân váy trẻ trung và nữ tính. Ảnh minh họa

Áo len oversiz sáng màu mix với chân váy trẻ trung và nữ tính. Ảnh minh họa

Áo len oversize phối cùng mini juyp và boot cổ ngắn. Ảnh minh họa

Áo len oversize phối cùng mini juyp và boot cổ ngắn. Ảnh minh họa

Đeo thêm khăn quàng cổ

Nếu bạn gái đang mặc một bộ trang phục bình thường  thì hãy đeo một chiếc khăn để làm điểm nhấn. Nếu chiếc áo len là một màu trung tính, hãy chọn một chiếc khăn họa tiết. Nếu chiếc áo len là đầy màu sắc hoặc hoa văn, việc chọn một chiếc khăn đơn giản sẽ rất hài hòa và phù hợp.

Khăn quàng cổ lông là điểm nhấn cho trang phục. Ảnh minh họa

Khăn quàng cổ lông là điểm nhấn cho trang phục. Ảnh minh họa

Có nhiều kiểu khăn phù hợp để mix với áo len oversize. Ảnh minh họa

Có nhiều kiểu khăn phù hợp để mix với áo len oversize. Ảnh minh họa

Mốt “giấu quần” kết hợp boot cổ cao

Áo len oversize mặc theo mốt

Áo len oversize mặc theo mốt "giấu quần". Ảnh minh họa

Mix với một đôi boot cổ cao sẽ khoe được đôi chân thon dài. Ảnh minh họa

Mix với một đôi boot cổ cao sẽ khoe được đôi chân thon dài. Ảnh minh họa

Với những chiếc áo dáng dài, các bạn gái may mắn sở hữu đôi chân thon gọn đừng ngại mặc chúng thành váy và kết hợp với bốt cổ cao và mốt “giấu quần”, chắc chắn bạn sẽ trở nên rất quyến rũ và phong cách hơn. Tuy nhiên phòng cách này chỉ nên diện vào những ngày thu se lạnh, còn ngày đông rét đậm bạn gái cần giữ ấm cho đôi chân của mình hơn.

Bảo Ngọc


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang