Malaysia tham gia đội điều tra vụ tai nạn máy bay MH17

author 06:39 06/11/2014

(VietQ.vn) - Hôm 5/11, thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak và thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng xác nhận Malaysia sẽ trở thành thành viên chính thức của đội điều tra vụ rơi máy bay MH17 ở phía đông Ukraine hồi tháng 7 do Hà Lan đứng đầu.

Nhật báo The Star của Malaysia đưa tin về chuyến thăm chính thức của thủ tướng Hà Lan đến Malaysia trong 3 ngày từ 5 - 7/11 để bàn về việc hợp tác điều tra vụ MH17, theo đó ông Mark Rutte đã lý giải câu hỏi tại sao Malaysia vẫn chưa được tham gia vào đội điều tra hình sự của các Đại sứ Malaysia ở Hà Lan và nhận định rằng sự hiện diện của nước này trong đội điều tra là rất quan trọng.

Thủ tướng Hà Lan đến thăm Malaysia trong 3 ngày từ 5-7/11 bàn về hợp tác điều tra vụ MH17

Thủ tướng Hà Lan đến thăm Malaysia trong 3 ngày từ 5 - 7/11 bàn về hợp tác điều tra vụ MH17. Ảnh minh họa

Trong một thông cáo báo chí, ông Rutte phát biểu: “Để Malaysia tham gia vào đội điều tra là vô cùng hợp lý vì có 43 công dân Malaysia thiệt mạng trong chuyến bay và máy bay rơi mã hiệu MH17 cũng thuộc sở hữu của Malaysia”.


Các nhà điều tra vụ tai nạn MH17 bên đống tàn tích

Các nhà điều tra vụ tai nạn MH17 bên đống tàn tích. Ảnh minh họa

Chuyến bay MH17 từ Amsterdam tới Kuala Lumpur với 283 hành khách và 15 tiếp viên của phi hành đoàn bị bắn rơi ngày 17/7 trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Chuyến bay có 193 công dân mang quốc tịch Hà Lan và 44 công dân mang quốc tịch Malaysia trong tổng số 298 hành khách thiệt mạng, hiện vẫn còn 9 nạn nhân Malaysia chưa được nhận dạng.

Quỳnh Trang


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang