Vài chục tấn mận Trung Quốc đã qua cửa khẩu vào Việt Nam

author 11:08 19/06/2015

(VietQ.vn) - Mận Trung Quốc đang xuất ngược vào Việt Nam thay vì mận Việt Nam được xuất sang Trung Quốc như tháng trước.

Bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch Tân Thanh (Lạng Sơn) cho hay, trong vài ngày gần đây có khoảng 30 tấn mận từ Trung Quốc vào Việt Nam. Hiện mận Việt Nam đã dừng xuất sang Trung Quốc do đã vào cuối vụ.

Với mận Trung Quốc nhập vào Việt Nam, Trạm kiểm dịch Tân Thanh đều lấy mẫu kiểm dịch theo lô như quy định. Theo bà Hiền, các mẫu kiểm dịch đều đạt ngưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm nên số lô hàng mận Trung Quốc nói trên đều đã được thông quan vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 15/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái - Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển 4 tấn mận Trung Quốc nhập lậu trên địa bàn TP. Móng Cái. Cụ thể, lúc 16 giờ phút ngày 15-6, tại khu vực sau trường Trần Phú (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm) phường Ka Long, TP. Móng Cái, Tổ kiểm soát thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm tra xe ô tô mang BKS: 14C-10064.

Lực lượng hải quan phát hiện trên xe vận chuyển 80 bao quả mận (mỗi bao 25kg), tổng trọng lương 2 tấn có xuất xứ từ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng do ông Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 1985 (thường trú tại xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Hải Dương) nhận là người vận chuyển. Tại thời điểm kiểm tra, ông Bùi Mạnh Hùng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.

Mận Trung Quốc vào Việt Nam

Giá mận tăng cao trước ngày lễ Đoan Ngọ. Ảnh: Vietnamnet

Tiếp đó, vào hồi 20 giờ phút ngày 15-6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực bãi đất khu đô thị thuộc khu 4 Phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có một số đối tượng đang thu gom hàng hoá từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ, Tổ kiểm soát thuộc Chi cục Hải quan CK Móng Cái đã triển khai lực lượng kiểm tra.

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã để lại một số bao hàng rồi bỏ chạy.

Tại hiện trường Tổ công tác đã mời người chứng kiến cùng tiến hành kiểm đếm chi tiết số lượng hàng hóa vi phạm là 80 bao quả mận (mỗi bao 25kg), tổng trọng lượng 2 tấn. Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện cả 2 vụ việc vi phạm để xử lý.

Khảo sát thị trường mận tại Hà Nội ngày hôm nay cho thấy, do sắp bước vào ngày Tết Đoan Ngọ nên nhu cầu tiêu thụ mận tăng cao. Chính vì vậy, giá mận được đẩy lên gấp đôi so với thời điểm chính vụ.

Tại chợ Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, mận loại to ngon đang được bán với giá 80.000 đồng/kg. Loại quả bé và xấu hơn giá khoảng 50.000 – 60.000 đồng/kg. Chị Lương Thị Mai, bán hoa quả tại chợ Ngọc Hà cho hay, giá mận lấy buôn lên từng ngày. “Hôm qua tôi bán 70.000 đồng, hôm nay đã lên 80.000 đồng”, chị Mai nói.

Ghi nhận thị trường cho thấy, giá nhiều loại hoa quả cũng đã tăng theo, tăng cao nhất vẫn là mận, loại quả được người dân ưa chuộng trong ngày lễ diệt sâu bọ. Ngày hôm nay, nhiều người đã mua mận để dành cúng ngày lễ Đoan Ngọ bởi có thể ngày mai, giá mận còn cao hơn nữa.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang