Manchester City sẽ giao hữu với tuyển Việt Nam tại 'chảo lửa' Mỹ Đình

author 12:49 22/06/2015

(VietQ.vn) - Đội bóng nổi tiếng của Vương quốc Anh đã thống nhất với VFF về việc tổ chức trận cầu với Đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội vào cuối tháng 7/2015.

Manchester City sẽ mang đội hình gần như mạnh nhất tới Việt Nam.

Những rắc rối ở thượng tầng lãnh đạo của bóng đá Indonesia đã giúp Việt Nam được hưởng lợi trong thương vụ này. Man City đã quyết định hủy kế hoạch du đấu ở Indonesia do lo ngại ảnh hưởng từ vụ lùm xùm của bóng đá Indonesia. Ngay khi nhận được đề nghị hợp lý từ Việt Nam, họ đã quyết định thay đổi điểm đến.

Thông tin Manchester City tới Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận. Sự có mặt của câu lạc bộ hàng đầu nước Anh sẽ tạo ra chút gián đoạn cho bóng đá Việt Nam vào giữa tháng Bảy. Cụ thể, sau khi V-League 2015 tạm kết thúc vào 23/7, các tuyển thủ quốc gia sẽ tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế hôm 27/7. Các câu lạc bộ đều đã được VFF thông báo về sự kiện này.

Đây là lần thứ ba trong mùa bóng này, V-League 2015 phải thay đổi lịch thi đấu do các tác động từ bên ngoài. Ở hai lần trước đó, lịch thi đấu phải thay đổi để phục vụ U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup.

Sau Arsenal năm 2013, Manchester City là đội bóng lớn thứ hai của châu Âu tới Việt Nam đá giao hữu. Á quân Premier League là nhà vô địch nước Anh năm 2014, đã liên tục giành vé dự Champions League vài mùa vừa qua, sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao ở tầm thế giới như Joe Hart, Vincent Kompany, Samir Nasri, David Silva, Yaya Toure, Sergio Aguero...

Cuộc đối đầu với đội bóng hàng đầu nước Anh sẽ là cơ hội tuyệt vời cho huấn luyện viên Toshiya Miura và các học trò đối diện với thứ bóng đá ở đẳng cấp thế giới.

Manchester City được thành lập năm 1880. Không giống như người hàng xóm Manchester United, "Man xanh" mới chỉ 4 lần vô địch giải đấu cao nhất nước Anh vào các mùa 1936–37, 1967–68, 2011–12, 2013–14 và chưa từng nâng cao cúp bạc Champions League. Đội bóng chỉ thực sự "lột xác" khi được Tập đoàn Abu Dhabi (UAE) mua lại hè 2008, nổi tiếng với hàng loạt thương vụ chiêu mộ đình đàm tổng trị giá hơn 100 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng hè 2009 như Gareth Barry, Roque Santa Cruz, Kolo Toure, Emmanuel Adebayor, Carlos Tevez, Joleon Lescott...

Mùa vừa qua, Man City giành ngôi á quân Premier League, xếp sau đội vô địch Chelsea. Tại Champions League, họ dừng bước ở vòng 16 đội khi để thua Barcelona (sau đó là nhà vô địch).

Hiện, Man City sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, nổi bật là Joe Hart, Vincent Kompany, David Silva, Samir Nasri, Yaya Toure, Sergio Aguero...

Long Vân(T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang