Mạnh tay chi 350 tỷ đồng ‘cứu’ YEG: Tập đoàn Yeah1 sẽ hồi sức sau ‘cú đấm’ của Youtube?
Sự kiện: Doanh nghiệp
Yeah1 chấp nhận lỗ 1 nửa, cay đắng bán ‘gà đẻ trứng vàng’ cho chủ cũ tại Mỹ
'Cứu vớt' đà trượt dốc, Chủ tịch Tập đoàn Yeah1 ‘rút ví’ mua 100.000 cổ phiếu YEG
CTCP Tập đoàn Yeah1 thiệt hại gì khi bán ‘con cưng’ SacleLab?
Cổ phiếu YEG của Yeah1 sẽ vượt qua "những ngày đen tối" sau sự trừng phạt của Youtube?
Tối 18/3, HĐQT CTCP Tập đoàn yeah1 (HoSE: YEG) quyết định thông qua việc mua lại tối 3,12 triệu cổ phiếu quỹ, thay thế cho phương án chỉ mua lại 600,000 cổ phiếu quỹ (theo Nghị quyết công bố ngày 07/03/2019).
Giá mua vào và khối lượng đặt mua hàng ngày sẽ tuân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc giao dịch cổ phiếu quỹ trên thị trường. Theo đó, quy định tại Điều 8, Thông tư 203/2015 của Bộ Tài chính, trong mỗi ngày giao dịch, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh chỉ được đặt lệnh với tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Mục đích của đợt mua lại giảm cổ phiếu lưu hành nhằm hỗ trợ giao dịch và gia tăng giá trị cho cổ đông, theo giải trình từ phía YEG. Nếu đợt mua lại lần này thành công hoàn toàn, số lượng cổ phiếu YEG lưu hành sẽ giảm đến 10%.
HĐQT CTCP Tập đoàn yeah1 mua 3,1 triệu cổ phiếu YEG. Ảnh minh họa
YEG cho biết, trên cơ sở bảo vệ lợi ích cổ đông, công ty sẽ sử dụng một phần tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn hoàn thành ngày 21/08/2018 để thực hiện mua cổ phiếu quỹ lần này. Nếu tính theo thị giá hiện tại của YEG (110,500 đồng/cp), ước tính Yeah1 có thể chi ra đến gần 350 tỷ đồng cho đợt mua lại lần này.
Phía Yeah1 cho biết, nguồn tiền để thực hiện mua lại sẽ là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu khác theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018, Yeah1 ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 101 tỷ đồng, trên tổng vốn chủ sở hữu là 1,585 tỷ đồng (trong đó là hơn 1,132 tỷ đồng thặng dư cổ phần có được nhờ đợt phát hành riêng lẻ kể trên).
Kết thúc năm 2018, YEG ghi nhận lượng tiền, tương đương tiền gửi ngân hàng lên đến hơn 860 tỷ đồng; các khoản mục đầu tư trái phiếu ngắn hạn là 250 tỷ đồng và dài hạn là 40 tỷ đồng. Đây cũng là điều kiện tốt trong việc mua lại cổ phiếu quỹ khi một phần đáng kể tài sản của công ty có tính thanh khoản khá tốt.
Cổ phiếu YEG lần thứ 11 liên tiếp giảm sàn. Ảnh minh họa
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, cổ phiếu YEG lần thứ 11 liên tiếp giảm sàn, ở mức 110.500 đồng/cp. Theo đó, hơn 4.200 tỷ đồng vốn hóa của YEG đã bị thổi bay.
Yeah1 sẽ bay 83% lợi nhuận nếu không đàm phán với Youtube thành công
Công ty chứng khoán TP.HCM đưa ra dự báo trong kịch bản xấu nhất là Yeah1 Group không đạt được một giải pháp nào với YouTube, nghiễm nhiên Yeah1 Network, ScaleLab và SpringMe sẽ không còn là các nhà mạng MCN của YouTube và sẽ không được tiếp tục quản lý kênh của bên thứ ba. Với kịch bản này, HSC dự báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sẽ bị điều chỉnh giảm 83,8% từ dự báo trước đây là 256,7 tỷ đồng (tăng trưởng 64,8%) xuống còn 26 tỷ đồng.
Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, vấn đề của Yeah1 nằm ở mô hình phát triển thiếu bền vững của tập đoàn này khi kinh doanh trên nền tảng có sẵn của quốc tế và việc cổ phiếu thổi giá quá mức trước đó. Còn theo ông Hà Uyên Việt, chuyên gia phân tích của một quỹ đầu tư tại Hà Nội, cho rằng sự cố với YouTube làm giảm giá trị của YEG "mở ra sự thiếu ổn định trong hoạt động của tập đoàn này”.
Trước đó, Yeah1 ký thỏa thuận bán lại 100% phần vốn tại ScaleLab với giá 12 triệu USD (trong khi giá mua vào là 20 triệu USD) cho Brenner Pass Investment Corp, đơn vị thuộc sở hữu và kiểm soát hoàn toàn bởi Giám đốc điều hành và người sáng lập ScaleLab - David E. Brenner.
Nguyên nhân khiến Yeah1 rơi vào khủng hoảng là do YouTube ngừng hợp tác vì vi phạm khi tuyển chọn kênh với đối tác. Cụ thể, Yeah1 bị YouTube chấm dứt Thỏa thuận lưu trữ nội dung (gọi tắt là CHSA) đối với các công ty con/công ty đầu tư tài chính có hoạt động kinh doanh liên quan tới mảng YouTube Adsense của Tập đoàn gồm: SpringMe Pte. Ltd., Yeah1 Network Pte Ltd và ScaleLab LLC.
Ngày 12/3, chủ tịch HĐQT Yeah1 - ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã mua 100.000 cổ phiếu EYG (12/3) với giá 147.800 đồng/cổ phiếu, tương đương 14,8 tỷ đồng. Như vậy, ông Tống đã mua 80% khối lượng cổ phiếu (tổng số 128.690 cổ phiếu YEG được khớp lệnh).
Quỹ quản lý VinaCapital đăng ký mua 100.000 cổ phiếu YEG để đầu tư tài chính. Bên cạnh đó, Giám đốc Quỹ quản lý VinaCapital đồng thời là Thành viên HĐQT YEG, ông Hoàng Đức Trung cũng đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu YEG. Được biết, trước khi các giao dịch được thực hiện, Quỹ quản lý VinaCapital và ông Trung đều không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu YEG nào. Tuy nhiên, DFJ VinaCapital Venture Investment Ltd lại đang nắm 1.954.582 cổ phiếu, tương ứng 7,14% vốn tại đây.
Thảo Nguyên