Nuôi rắn hổ mang làm thú cưng một thiếu niên mất mạng
Để lâu trong nhà hoa tươi có thể 'gieo' hóa chất, lâu dài gây bệnh trọng
Đang điều trị mà thẻ bảo hiểm y tế hết hạn thanh toán khám, chữa bệnh ra sao?
Vụ Khaisilk: Kỷ luật hai cán bộ quản lý thị trường
Báo Đời sống và Pháp luật dẫn nguồn tin Daily Mail, nạn nhân tên là Aril, 14 tuổi, sống ở Bundung Regency, tỉnh Tây Java, Indonesia. Hiện cậu đang sống cùng bà mẹ, còn cha thì đi lao động ở nước ngoài. Vào lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương, Aril đã đăng ảnh thú cưng của mình đang phùng mang trong trạng thái chiến đấu với chú thích: "Tại sao không mỉm cười". Có vẻ như Aril đã rất nỗ lực để chụp được bức ảnh này sau khi tắm.
Hình ảnh thứ hai được đăng lúc 9h54' sau đó cho thấy cánh tay phải của cậu bị cắn chảy máu với chú thích "Đứng giữa cuộc sống và cái chết". Có vẻ như cậu thiếu niên này cũng biết sự nguy hiểm nên đã dùng dây giày buộc chặt phía trên cánh tay để ngăn nọc độc lan ra khắp cơ thể.
Và quả thật đã có người đến để đưa Aril đến bệnh viện 1 giờ sau đó. Nhưng đến 10 đêm hôm đó cậu thiếu niên đã qua đời. Các bác sĩ cho hay tất cả các biện pháp cấp cứu đều không thể cứu được tính mạng cho cậu.
Theo nguồn tin của địa phương, Aril sở hữu hơn một chục con rắn các loại. Cậu ta cũng là một thành viên tích cực của một tổ chức phi chính phủ chuyên tổ chức các buổi biểu diễn đường phố cùng với các loài bò sát nguy hiểm để gây quỹ cho các tổ chức từ thiện nhằm giúp đỡ nạn nhân bị thiên tai.
Trào lưu nuôi rắn làm thú cưng không chỉ rầm rộ ở nước ngoài mà đã lan sang đến Việt Nam. Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, ở góc độ chuyên gia, trung tá, bác sĩ Vũ Ngọc Lương, Phó Giám đốc trại rắn Đồng Tâm nhận định, khác với chó, mèo, chim là những loài thú cưng quen thuộc, chuyên gia cảnh báo nhiều nguy cơ khi teen “tậu bé rắn” về nhà nuôi. Đầu tiên, rắn là loài ăn thịt sống thường mắc các bệnh về kí sinh trùng như giun, sán, ve, các bệnh nấm da, nấm miệng rất dễ lây sang người khi tiếp xúc với rắn hàng ngày.
Kế đến, thức ăn của rắn là chuột, gà, chim – những động vật trung gian gây bệnh cho người như dịch hạch, cúm gia cầm... rất nguy hiểm với con người. Ngoài một số loài có nọc độc cực nguy hiêm, với một số loài rắn không gây chết người bằng nọc độc, nhưng đôi khi vết cắn bị nhiễm trùng do các loại vi khuẩn cũng sẽ gây nguy hiểm tính mạng người nuôi.
“Từ những nguy cơ trên, chúng tôi khuyến cáo các bạn trẻ không nên nuôi rắn làm thú cưng trong nhà để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người nuôi lẫn người thân của mình”, bác sĩ Lương khuyên.
Minh Châu (T/h)