Mặt Trời 'ngủ ngắn' năm 2030, Trái Đất rơi vào kỳ Tiểu Băng hà
Không được bán đất trên Mặt Trời, khách hàng ‘điên tiết’ kiện eBay
Khám phá vùng đất lạ có Mặt Trời mọc lúc nửa đêm
Phát hiện hệ hành tinh lạ giống hệt hệ mặt trời sơ khai
Trung Quốc xây trạm năng lượng Mặt Trời khổng lồ trên vũ trụ
Hai hành tinh giống Trái Đất 'ẩn nấp' sát hệ Mặt Trời
Báo Người Lao Động đưa tin theo Daily Mail, một nghiên cứu mới đây đã đưa ra dự đoán chu kỳ của Mặt Trời giữa năm 2020 và 2030 sẽ gặp những biến động dẫn tới một hiện tượng được gọi tên là “Maunder minimum” (Tiểu Băng hà) từng xảy ra trong khoảng thời gian từ 1646 tới 1715.
Theo kết quả nghiên cứu của Giáo sư Valentina Zharkova công bố tại Hội thảo Thiên văn Quốc gia tại Llandudno (xứ Welsh), những dự đoán từ nghiên cứu mô hình mới cho thấy hoạt động của Mặt Trời sẽ giảm 60% trong những năm 2030 xuống mức tương đương như Trái Đất đã từng chứng kiến trong thời kì “Tiểu Băng hà” bắt đầu năm 1645. Theo đó, chu kỳ này sẽ bắt đầu vào năm 2022. Và tới chu kỳ tiếp theo từ 2030 tới 2040, hoạt động của Mặt Trời sẽ giảm thêm đáng kể và tới mức Mặt Trời gần như đi vào bất tỉnh, đánh dấu thời kỳ “Tiểu Băng hà”.
Các nhà khoa học dự đoán, hoạt động của Mặt Trời sẽ giảm đáng kể vào năm 2030
Trong khoảng thời gian diễn ra thời kỳ “Tiểu Băng Hà” lần trước, châu Âu phải hứng chịu những mùa đông khắc nghiệt bất thường. Cụ thể, mùa Đông năm 1645, sông Thames ở London đã có lúc đóng băng vì nhiệt độ quá thấp. Một số nhà thiên văn học ví von rằng, đây là giai đoạn “Mặt trời ngủ quên” và kéo dài đến năm 1715, theo Tri Thức Trẻ.
NASA cho biết, lẽ ra 2013 là năm mà hoạt động của Mặt Trời đạt mức cao nhất trong chu kỳ 11 năm. Tuy nhiên, các bức ảnh mà họ thu thập cho thấy Mặt Trời hoạt động tương đối yếu. Trước đó, các nhà khoa học cũng cảnh báo, Mặt Trời đang hoạt động ở mức thấp nhất trong 100 năm qua và tình trạng đó có thể khiến nhiệt độ trên địa cầu giảm.
Đinh Ly (T/h)