Tin tức

Tin trong nước

Cận cảnh quá trình trục vớt mảnh vỡ máy bay CASA 212 chìm ở độ sâu 58m

author 11:47 17/06/2016

(VietQ.vn) - Mảnh vỡ từ máy bay CASA 212 tham gia tìm kiếm Su-30 được trục vớt sáng nay 17/6, sau hơn 20 tiếng mất tích ở vùng biển gần đảo Bạch Long Vỹ.

Sự kiện: Máy bay Casa rơi mất tích

Máy bay tuần thám CASA 212 của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam gặp nạn vào trưa 16/6 khi đang tham gia tìm kiếm máy bay Su-30 mất tích hôm 14/6Vị trí máy bay CASA mất liên lạc cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý. Ảnh Zing NewsTại thời điểm mất tích, trên chiếc Casa chở 9 người, gồm 3 sĩ quan và 9 quân nhân chuyên nghiêp, do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 918 lái chính. Ảnh VnExpressĐại tá Lê Kiêm Toàn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918, lái chính trên chiếc CASA 212 mất tích trưa 16/6. Ảnh SohaĐại tá Lê Kiêm Toàn trong lần trả lời phỏng vấn báo chí sau khi lái máy bay CASA 212 đi tìm máy bay MH370 mất tích ngày 8/3/2014. Ảnh Tuổi TrẻHiện trường tìm kiếm máy bay CASA 212 chụp từ tàu Sar 411. Ảnh Tuổi TrẻPhác hoạ vị trí chiếc máy bay CASA 212 gặp nạn. Ảnh VnEconomyVị trí tìm thấy ở vùng biển cách đảo Bạch Long Vỹ 13-15 hải lý về phía Tây Nam. Ảnh VnExpressMảnh vỡ từ chiếc CASA 212 tham gia tìm kiếm Su-30 được trục vớt sáng nay. Ảnh VnExpressVật dụng từ máy bay CASA được trục vớt. Ảnh VnExpressMảnh vỡ của máy bay Casa 212. Ảnh Tuổi TrẻCàng sau bên trái của chiếc CASA 212. Ảnh Tuổi TrẻMảnh vỡ máy bay được tàu CSB 2008 vớt trên biển. Ảnh Tuổi TrẻTrung tướng Phan Văn Giang (thứ ba từ trái sang) quan sát mảnh vỡ của chiếc máy bay CASA 212. Ảnh Tuổi TrẻDự kiến trưa nay Bộ Quốc phòng sẽ thông tin chính thức về sự việc máy bay CASA 212 gặp nạn. Ảnh Thanh NiênHiện chưa rõ thông tin về 9 cán bộ, chiến sĩ có mặt trên chiếc máy bay CASA 212 số hiệu 8983 gặp nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Ảnh VOV

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang