‘Lão thành AK bay’ MiG-21 của Syria vẫn đều đặn không kích IS

author 19:00 10/11/2015

(VietQ.vn) - Máy bay chiến đấu MiG-21 tuy “già cỗi” hơn so với những tiêm kích hiện đại đang tham gia các đợt không kích khủng bố nhưng vẫn là phương tiện hiệu quả để quân đội Syria tiêu diệt IS.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Theo báo Đất Việt, máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-21 không được thiết kế để tấn công mặt đất mà chủ yếu là không chiến, nhưng phi công Syria đang sử dụng MiG-21 thành công như máy bay ném bom, thực hiện những vụ oanh kích tiêu diệt nhiều mục tiêu IS trong thời gian qua.

Mikoyan-Gurevich MiG-21, NATO định danh Fishbed, là một máy bay tiêm kích phản lực, được thiết kế bởi phòng thiết kế Mikoyan của Liên Xô. Hiện nay, MiG-21 vẫn đang hoạt động trong không quân của 18 quốc gia, trong đó có Syria, Việt Nam, Ấn Độ,… kể từ khi chiếc MiG-21 đầu tiên cất cánh cách đây 59 năm vào ngày 9/1/1956.

Máy bay chiến đấu 'lão thành' MiG-21 của Syria vẫn tham gia không kích IS

Máy bay chiến đấu "lão thành" MiG-21 của Syria vẫn tham gia không kích IS

MiG-21 từng đạt được nhiều danh hiệu như: Máy bay phản lực được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử hàng không, máy bay chiến đấu được sản xuất nhiều nhất từ sau Chiến tranh Thế giới II, máy bay chiến đấu có thời gian sử dụng lâu nhất. Các phi công Mỹ và NATO từng nhận xét về MiG-21 là 'khẩu AK biết bay' của Liên Xô, một nhận xét đầy kính trọng như với khẩu súng trường huyền thoại AK-47. Tổng cộng Liên Xô, Tiệp Khắc và Ấn Độ đã sản xuất hơn 11.500 chiếc MiG-21. Đó là chưa kể 2.500 chiếc do Trung Quốc sản xuất theo giấy phép của Liên Xô với tên gọi là J-7 (bản xuất khẩu là F-7).

Máy bay chiến đấu MiG-21 dài 15,76 m, cao 4,12 m và có sải cánh dài 7,15 m. Nó sở hữu tốc độ tối đa 2.100 km/giờ với một động cơ phản lực Tumansky R-25-300 và một động cơ đốt nhiên liệu phụ trợ có công suất nhỏ. Bên cạnh đó, MiG có thể bay cao đến 19 km cùng tầm hoạt động 1.500 km. MiG-21 được trang bị pháo GSh 23-30mm và khả năng mang 2.000 kg các loại vũ khí không đối không và không đối đất treo tại hai hay bốn mấu cứng bên dưới cánh tùy theo từng biến thể.

Những chiếc MiG-21 với 5 điểm treo có thể mang theo: Hai tên lửa K-13 và hai thùng nhiên liệu dưới cánh, hoặc 4 tên lửa hồng ngoại dẫn đường bằng radar K-13 và 1 thùng nhiên liệu dưới thân loại PTB-490/PTB-800 dung tích 450 lít, loại dung tích 800 lít hoặc động cơ rocket phụ trợ SPRD-99 (giúp MiG-21 cất cánh ngắn). Tên lửa Molniya R-60 được trang bị cho những mẫu MiG-21 cải tiến. Hai điểm treo phía trong 2 cánh có thể mang được 2 đạn R-3R/R-13M hoặc 4 đạn R-60/R-60M bằng giá treo 2 ray phóng (R-60 là một trong những loại tên lửa không đối không nhẹ nhất thế giới với trọng lượng phóng chỉ là 44 kg).

Các phi công Syria vẫn đánh giá cao máy bay chiến đấu MiG-21

Các phi công Syria vẫn đánh giá cao máy bay chiến đấu MiG-21

Tuy MiG-21 đã “già” nhưng vẫn được nhận xét là “một loại máy bay mạnh mẽ, cứng rắn, an toàn và vẫn có khả năng làm mọi điều”. Do đó, không quân Syria vẫn xuất kích 3 lần bằng MiG-21 để đánh phá các mục tiêu IS. MiG-21 không phải là những chiến đấu cơ “lão thành” duy nhất trong kho vũ khí Syria mà còn cả MiG-23. Dù những cỗ máy chiến đấu của họ có thể đã quá lỗi thời, phi công Syria vẫn có tinh thần chiến đấu cao và quyết tâm đánh thắng các tổ chức khủng bố.

Được biết, sau nhiều năm chiến tranh, nền công nghiệp quân sự Syria đã cạn nguồn. Một trong những khó khăn đối với lực lượng không quân Syria hiện nay là thật sự thiếu bom, đạn. Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Syria đã học cách chế tạo bom đạn nội địa, báo Quân đội nhân dân cho hay.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang