Nga đưa ‘siêu chiến binh bầu trời’ PAK FA T-50 vào biên chế trong năm 2016

author 17:17 05/02/2016

(VietQ.vn) - Máy bay chiến đấu tàng hình PAK FA T-50 của Nga không chỉ được trang bị hỏa lực mạnh mẽ mà còn sở hữu nhiều tính năng “độc nhất vô nhị”.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Báo An ninh Thủ đô đưa tin theo tờ Zveda (Nga), “siêu” máy bay chiến đấu tàng hình PAK FA T-50 với nhiều tính năng hiện đại có thể sẽ được Nga đưa vào biên chế quân đội nước này trong năm 2016.

PAK FA T-50 là máy bay chiến đấu phản lực thế hệ thứ 5 do công ty Sukhoi (Nga) nghiên cứu và phát triển. Nó được thiết kế nhằm thay thế cho các mẫu tiêm kích phản lực Su-27 và MiG-29. Thuộc dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm, T-50 có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ tiêm kích cũng như cường kích, kể cả nhiệm vụ do thám.

Máy bay chiến đấu PAK FA T-50 được coi là đỉnh cao công nghệ của Nga

Máy bay chiến đấu PAK FA T-50 được coi là đỉnh cao công nghệ của Nga. Ảnh Wallpaperup

Dự án phát triển máy bay chiến đấu PAK FA bắt đầu từ năm 1990. Đến 29/1/2010, chiếc T-50 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên và được trưng bày trước công chúng tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2011 diễn ra trong tháng 8/2011, tờ VOV cho hay.

Như tờ Zing News đã từng đưa tin, chiếc T-50 được đánh giá là robot biết bay. Hệ thống điều khiển không chỉ thực hiện hoàn hảo khả năng của một phi công mà còn hỗ trợ họ trong quá trình lái máy bay. Bên cạnh đó, những chiếc Sukhoi T-50 được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động Himalaya do KRET phát triển. Đây là công ty con của tập đoàn nhà nước Rostech.

T-50 là máy bay ghế ngồi đơn, có 2 động cơ AL-41F1, giúp máy bay có thể di chuyển với tốc độ siêu thanh và tầm hoạt động 5.500km. Tuy nhiên có nguồn tin cho rằng, Nga vẫn đang tiếp tục thử nghiệm loại động cơ mới, được cho là mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài ra, máy bay còn sở hữu khả năng cất cánh từ đường băng ngắn chỉ khoảng 300-400 mét.

Máy bay chiến đấu T-50 sở hữu khả năng tàng hình tối tân

Máy bay chiến đấu T-50 sở hữu khả năng tàng hình tối tân. Ảnh Ausairpower

Một điểm đặc biệt của T-50 là khả năng tàng hình tối tân nhờ cấu trúc thân chủ yếu là vật liệu siêu bền composite (chiếm 70% diện tích bề ngoài và 25% trọng lượng toàn bộ máy bay). Tờ VTC News nhận định, động cơ, hệ thống điện tử và công nghệ tiên tiến cũng giúp T-50 'vô hình' trước các radar tầm thấp, các hệ thống trinh sát quang điện tử và trinh sát hồng ngoại.

Báo Đất Việt cho biết thêm, để đáp ứng yêu cầu với máy bay chiến đấu đa năng hiện đại, T-50 được trang bị để tiếp nhiên liệu trên không, có khoang rộng chứa những vũ khí rất mạnh, bao gồm tên lửa không đối không và không đối đất với tầm xa khác nhau, cùng với các vũ khí khác như bom và pháo.

2 động cơ AL-41F1, giúp máy bay chiến đấu T-50 đạt tốc độ siêu thanh

2 động cơ AL-41F1 giúp máy bay chiến đấu T-50 đạt tốc độ siêu thanh. Ảnh Rt

Được biết, nhiều khả năng T-50 sẽ sở hữu tên lửa hành trình siêu thanh X-74M2 với khả năng tấn công mục tiêu trong vài giây và tránh được các hệ thốn radar phòng không của đối phương. Ngoài tên lửa X-74M2, T-50 cũng có thể sử dụng nhiều loại tên lửa hiện đại khác như X-58USHK - loại tên lửa chống radar có khả năng bay ở tốc độ Mach 3.5 – và tên lửa chống hạm X-35UE, có trọng lượng 135 kg và tấn công được mục tiêu ở khoảng cách 260km trong khi vẫn giữ được khả năng tàng hình trước radar.

Cho đến nay, 5 chiếc T-50 đã được sản xuất và 3 chiếc khác đang được hoàn tiện tại nhà máy của Sukhoi ở Komsomolsk-on-Amur, Viễn Đông, Nga. Không quân Nga sẽ nhận 55 chiếc T-50 trong giai đoạn từ giữa năm 2016 đến 2020. Giá của mỗi chiếc T-50 được cho là sẽ không quá 100 triệu USD.

Quang Minh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang