Điều gì ở máy bay cường kích Su-34 khiến khủng bố IS khiếp sợ?

author 13:36 04/11/2015

(VietQ.vn) - Máy bay chiến đấu Su-34 là tiêm kích hiện đại nhất của Nga đang tham gia tiêu diệt khủng bố IS tại Syria với khả năng không chiến cực kỳ hiệu quả và độc lập mà không cần bất cứ tiêm kích nào khác hộ tống.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 là một trong những cường kích hiện đại nhất của Không quân Nga được phản triển từ Su-27 Flanker. Su-34 được NATO định danh là Fullback, trong khi đó tên thường gọi của nó là “Thú mỏ vịt” hoặc “Vịt con” do phần mũi đặc thù.

Theo ghi nhận của báo Petrotimes, Su-34 được thiết kế để đột phá hệ thống phòng không trên không và mặt đất của đối phương và tiêu diệt các mục tiêu ưu tiên trên mặt đất và trên biển bằng bom và tên lửa. Su-34 có khả năng tác chiến cả đối không và đối đất/đối hải cực mạnh, có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt nước và mặt đất cơ động và tĩnh tại trong mọi điều kiện thời tiết và khí hậu, bất kể đêm ngày.

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 có khả năng đối không, đối đất, đối hải cực tốt

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 có khả năng đối không, đối đất, đối hải cực tốt

Nga bắt đầu phát triển Su-34 vào đầu những năm 1980 nhằm thay thế cho Su-24 và tiến hành bay thử lần đầu tiên vào ngày 13/4/1990. Tên gọi chính thức ban đầu của nó là Su-27IB (Tiêm kích ném bom) và được ấn định thành Su-34 vào nửa đầu những năm 2000. Cuối năm 2006, các máy bay Su-34 tiền sản xuất loạt đầu tiên đã được chuyển giao cho Không quân Nga để sử dụng thử nghiệm. Mùa thu năm 2011, biên bản kết thúc thử nghiệm nhà nước được ký, trong đó khuyến nghị nhận Su-34 vào trang bị. Quyết định này được thông qua vào tháng 3/2014.

Hiện Nga sở hữu 76 chiếc tiêm kích Su-34 và vừa nhận thêm Su-34 mới theo chương trình mua sắm vũ khí quốc gia năm 2015. Su-34 đang được sản xuất hàng loạt tại Tổ hợp chế tạo hàng không Novosibirsk (NAE) thuộc Tập đoàn Sukhoi.

“Thú mỏ vịt” dài 23,3m, cao 6,09m, sải cánh dài 14,7, diện tích cánh là 62m, góc chéo cánh mũi tên là 42 độ. Máy bay có khối lượng rỗng là 38.240 kg, khối lượng cất cánh là 45.000 kg.

Máy bay chiến đấu Su-34 được gọi là

Máy bay chiến đấu Su-34 được gọi là "Thú mỏ vịt" do phần mũi đặc trưng

Máy bay chiến đấu Su-34 được trang bị động cơ cải tiến AL-31F-М1 và các động cơ turbine khí bổ trợ ТА14-130-35, dùng để khởi động động cơ trên mặt đất mà không dùng đến thiết bị mặt đất. Su-34 có tốc độ tối đa 1.900 km/h, tầm hoạt động xa nhất là 4.500 km với 3 thùng dầu phụ, bán kính hoạt động 1.100km, trần bay 17.000 m.

Cảm biến chính của Su-34 là radar quét mạng pha điện tử thụ động Leninets B-004. Radar này được phát triển trên công nghệ tương tự dòng Flanker nhưng tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. B-004 có phạm vi tìm kiếm mục tiêu khoảng 250 km, lập bản đồ mặt đất ở khoảng cách 150 km.

Ngoài ra, người ta còn trang bị cho máy bay pod tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu gắn ngoài Geofizika FLIR. Tuy nhiên, công nghệ FLIR không phải là thế mạnh của Nga nên họ đang xem xét mua giấy phép sản xuất hệ thống Damocles của Pháp. Các hệ thống FLIR gắn ngoài là rất quan trọng trong việc nhắm mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao, tờ Zing News cho hay.

So với Su-27, máy bay Su-34 có buồng lái lớn hơn và thân có hình dáng khác do đặc điểm bố trí tổ lái và một phần thiết bị trên khoang. Đặc điểm nổi bật của Su-34 là phần mũi với buồng lái khá to bọc giáp titan, lắp 2 ghế lái cho phi công đặt ngang nhau.

Máy bay Su-34 sở hữu hệ thống vũ khí mạng mẽ, hiện đại

Máy bay Su-34 sở hữu hệ thống vũ khí mạng mẽ, hiện đại

Máy bay chiến đấu Su-34 sở hữu một pháo tự động 30 mm GS-30-1, 12 giá treo vũ khí với khả năng mang tối đa 8.000 kg và trung bình 4.000kg vũ khí. Hệ thống tên lửa và bom của “Thú mỏ vịt” bao gồm : 8 tên lửa điều khiển (không đối không) R - 73; 6 tên lửa điều khiển (không đối không) P - 27RE hoặc E; 8 tên lửa điều khiển (không đối không) R - 77 (RVV - AE); 6 tên lửa điều khiển (không đối đất - hải) X - 29T/H, Kh - 25ML, S - 25LD; 6 tên lửa điều khiển (chống radar) Kh-31P hoặc (chống tàu), Kh-31A; 1 tên lửa đa mục đích "Alpha"; 3 tên lửa dẫn đường (không đối đất - hải) Kh - 59M; 3 bom có điều khiển KAB - 1500L /TC; 6 quả bom có điều khiển KAB - 500KR /L; 3 quả bom cỡ 1500 kg; 16 quả bom cỡ 500 kg; 36 quả bom cỡ 250 kg hoặc 48 quả bom cỡ 100 kg; 8 thùng KMGU mang 120 tên lửa không điều khiển S - 8 (6 thùng B - 8M1); 30 tên lửa S - 13 (6 thùng B - 13L) hoặc 6 tên lửa S – 25. Bên cạnh đó, Su-34 được lắp tổ hợp tác chiến điện tử Khibiny, loại tổ hợp đã vô hiệu hóa tàu khu trục Mỹ được trang bị hệ thống Aegis.

Báo VnExpress nhận định, những cuộc không kích ở Syria là cơ hội đầu tiên để Su-34 chứng tỏ giá trị của mình trên chiến trường. Nhờ khả năng tác chiến cực cao cùng hệ thống vũ khí mạnh mẽ, Su-34 vô cùng nổi bật trong chiến dịch không kích của Nga; đồng thời, cho thấy nó là “người thay thế” xứng đáng các đơn vị Su-24 huyền thoại của Không quân Nga, khiến nhiều quốc gia ấn tượng và ngỏ ý muốn sở hữu loại tiếm kích mạnh mẽ này.

Quang Minh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang