Máy bay IL-38N: ‘Sát thủ chống ngầm’ siêu hiện đại của Nga

author 17:30 12/02/2016

(VietQ.vn) - Máy bay IL-38N dựa trên một nguyên mẫu từng đem lại hiệu quả trong nhiều thập niên. Nó được thiết kế để săn tìm và phá hủy tàu ngầm của kẻ thù.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, máy bay IL-38N được trang bị hệ thống tìm và nhắm bắt mục tiêu hiện đại có tên gọi Novella. Hệ thống này có khả năng phát hiện mục tiêu không kích ở khoảng cách lên đến 90km, mục tiêu mặt đất ở khoảng cách 320km. Máy bay có thể theo dõi cùng lúc 32 loại mục tiêu khác nhau.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống Novella bao gồm thiết bị điện từ, nhiệt và quang có độ phân giải cao, công nghệ mới nhất về tình báo điện tử, cảm biến và một số loại thiết bị công nghệ cao khác. Hơn nữa, IL-38N được trang bị tên lửa hành trình và ngư lôi chống tàu ngầm.

Máy bay IL-38N: ‘Sát thủ chống ngầm’ siêu hiện đại của Nga

Máy bay IL-38N được thiết kế để săn tìm và phá hủy tàu ngầm của kẻ thù

Theo Báo Đất Việt, IL-38 là loại máy bay tác chiến cuối cùng do cục thiết kế máy bay Ilyushin nghiên cứu, phát triển. Có tổng số khoảng 100 chiếc IL-38 đã được chế tạo. Hiện nay, lực lượng Hải quân Nga có khoảng 35 chiếc Il-38 sản xuất trong những lô cuối cùng. Năm 1977 lần đầu tiên Nga đã bán cho phía Ấn Độ 5 chiếc.

IL-38 “May” có chiều dài 39,6m; sải cánh 37,42m; cao 10,16m; trọng lượng không tải 33 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa 63 tấn. Nó được trang bị 4 động cơ phản lực cánh quạt AH-20N, công suất của mỗi động cơ 3169 kW (4250 mã lực), giúp máy bay có thể đạt tốc độ cao nhất 645 km/h, độ cao tối đa 11km, phi hành đoàn 10 người. Máy bay có khả năng mang theo 30.000 lít nhiên liệu đảm bảo cho nó có thời gian lưu không liên tục là 10 giờ, phạm vi hoạt động trên 9.500km, bán kính tác chiến 3.200km, trần bay tối đa 11km. 

IL-38N sử dụng kết cấu khung thân của máy bay IL-18, nhưng được nối dài thêm 4m, cấu tạo cánh đơn dưới bụng theo kiểu các máy bay quân dụng cỡ lớn thường dùng, so với IL-18 thì cánh của nó được thiết kế dịch lên phía trước một chút.

Máy bay IL-38N: ‘Sát thủ chống ngầm’ siêu hiện đại của Nga

Máy bay IL-38N có thể mang theo 9 tấn vũ khí trên khoang và hệ thống giá treo

Phía dưới đầu máy bay có chụp radar khá lớn, sử dụng radar “WET EYE”, bộ phận đuôi là thiết bị dò tìm từ trường đặc biệt. Khoang lái của máy bay được thiết kế cho 3 phi công điều khiển, phần giữa máy bay là khoang tác chiến, có thể chứa được từ 10 - 12 người.

Phạm vi tuần tra của IL-38N có thể vươn đến tận khu vực Bắc Cực và khu vực Iceland rộng lớn. Trần bay của nó đạt 11km, thuộc dạng cao nhất trong các loại máy bay tuần tra. IL-38N được lắp đặt thêm thiết bị trinh sát điện tử, có thể thực hiện nhiệm vụ giống như máy bay trinh sát điện tử EP-3 của Mỹ.

IL-38N có 2 khoang vũ khí ở bụng máy bay (trước và sau cánh), giúp nó có thể mang theo 9 tấn vũ khí trên khoang và hệ thống giá treo, bao gồm: tên lửa chống hạm, ngư lôi, bom thông thường, bom khoan tầng nước sâu (có thể mang đầu đạn hạt nhân làm nghèo, cỡ nhỏ) và mồi bẫy điện tử.

Kim Oanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang