Máy bay MH370 Malaysia mất tích đang ở đâu ?

author 20:51 28/04/2014

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 28/4 đã lên tiếng thừa nhận “rất có thể” các đội tìm kiếm quốc tế vẫn chưa tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào của chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 thuộc Malaysia Airlines.

 

Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới đã được mở ở Nam Ấn Độ Dương, song nhà chức trách vẫn chưa thể đưa ra được lời giải thích cho sự biến mất của chiếc máy bay Boeing 777-200.
Thiết bị lặn Bluefin-21 đã không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến MH370 (Nguồn: AFP)

Thiết bị lặn Bluefin-21 đã không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến máy bay mất tích MH370 (Nguồn: AFP)

“Tôi lấy làm tiệc phải nói rằng mọi nỗ lực ở trên không, mặt nước hay dưới biển đều chưa tìm thấy được bất kỳ mảnh vỡ nào,” ông Abbott nói, đồng thời cho biết các đội tìm kiếm đã “lùng soát” trên một diện tích lên tới 4,5 triệu km vuông song vô hiệu.

“Đến thời điểm này, 52 ngày đã qua kể từ khi tiến hành cuộc tìm kiếm, mọi vật thể đều đã chìm sâu vào làn nước,” ông Abbott cho hay.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 đã biến mất hôm 8/3 khi trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, chở theo 239 người, hai phần ba là người Trung Quốc. Nhà chức trách tin rằng chiếc máy bay có thể đã đâm xuống Ấn Độ Dương, phía tây Australia.

Ông Abbott cho biết chiến dịch tìm kiếm đã bước sang giai đoạn mới, với những nỗ lực tìm kiếm dưới đáy biển, với diện tích tìm kiếm lên tới gần 60.000km vuông.
 
“Nếu cần thiết, chúng tôi có thể mở rộng khu vực tìm kiếm thêm 700x80km nữa,” ông Abbott nói.

Giai đoạn tìm kiếm mới được thực hiện dựa trên dữ liệu radar cũng như việc các thiết bị dò thấy tín hiệu sóng âm trùng với tín hiệu hộp đen máy bay, trước khi thiết bị ghi dữ liệu buồng lái hết pin.

Thiết bị lặn Bluefin-21 đã thực hiện 10 nỗ lực tìm kiếm với khoảng diện tích 400km vuông song cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì.
Theo TTXVN

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang