Máy bay ném bom B-52: ‘Pháo đài bay’ uy trấn một thời
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
‘Cơn ác mộng’ Apache Mỹ định dùng để tận diệt IS tại Iraq
Điểm khác biệt giữa hai loại bom 'tử thần': Nhiệt hạch và nguyên tử
Xe bộ binh BTR-60PB tham gia bảo vệ Đại hội Đảng có trang bị gì?
Chiếc Boeing B-52 Stratofortress (Pháo đài chiến lược) là máy bay ném bom chiến lược phản lực được Không quân Mỹ (USAF) sử dụng từ năm 1955, thay thế cho các kiểu Convair B-36 và Boeing B-47. B-52 được chế tạo để mang vũ khí hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và chỉ được dùng để thả các vũ khí quy ước trong chiến tranh thực tế. Đây là loại máy bay ném bom chiến lược phục vụ lâu nhất trong không quân Mỹ.
Boeing bắt đầu nghiên cứu B-52 từ năm 1948, mẫu máy bay đầu tiên cất cánh thử nghiệm vào năm 1952. Không quân Mỹ có 8 mẫu B-52 được phân biệt bằng các số đuôi được chia từ A đến H. Chúng được sản xuất trong giai đoạn 1954 tới 1963 với tổng cộng 742 chiếc xuất xưởng. Mẫu B-52G được sản xuất nhiều nhất với 193 chiếc nhưng B-52H là mẫu tối tân nhất với hàng loạt cải tiến trong quá trình sản xuất và sử dụng.
Máy bay ném bom B-52 là một trong những dòng máy bay huyền thoại của Mỹ
Báo Thể thao văn hóa cho biết, mặc dù B-52A là phiên bản được sản xuất đầu tiên, nó chỉ được dùng trong thử nghiệm. Phiên bản hoạt động đầu tiên là B-52B vốn được phát triển song song với kiểu nguyên mẫu từ năm 1951, bay lần đầu tiên vào tháng 12/1954. Sau đó, các phiên bản khác của B-52 được sản xuất và liên tục lập các kỷ lục ấn tượng về thời gian bay và tốc độ.
Đặc tính chung của các phiên bản B-52 là có đội bay 5 người bao gồm: Phi công, phi công phụ, sĩ quan radar/ném bom, hoa tiêu, và sĩ quan chiến tranh điện tử. Máy bay dài 48,5m; cao 12,4m; có sải cánh dài 56,4m. B-52 được trang bị 8 động cơ phản lực đẩy, chia thành 4 cụm nằm đều trên 2 cánh. Mỗi động cơ này tạo ra lực đẩy gần 8.000 kg, giúp máy bay có thể cất cánh với tải trọng tối đa 220 tấn và hoạt động vận tốc cận âm 1.047 km/h. Số nhiên liệu máy bay mang theo đạt 181.610 lít.
Máy bay ném bom B-52 có khả năng mang 27.200kg bom, tên lửa
Tầm bay của B-52 là khoảng 15.000 km, nó có thể tiếp cận lãnh thổ của đối phương dưới mọi hình thức, thậm chí đường bay không phải theo đường thẳng mà có thể bay từ Tây sang Đông, B-52 có trần bay thực tế là 17.000m.
Vũ khí chủ lực trên B-52 là bom, tên lửa. Khoang chứa trong thân cho phép nó mang nhiều loại bom có và không có điều khiển, bao gồm cả bom hạt nhân chiến thuật và chiến lược. Tên lửa và máy bay không người lái được đặt trên các giá treo dưới cánh. Hệ thống tác chiến điện tử hạn chế máy bay bị đối phương phát hiện và tiêu diệt. Tuy nhiên, B-52 thường được phi đội tiêm kích hộ tống trong các nhiệm vụ chiến đấu.
Máy bay ném bom chiến lược B-52 sẽ tiếp tục hoạt động đến năm 2040
Đầu năm 2015, Mỹ lần đầu tiên “hồi sinh” một chiếc B-52 được mệnh danh là "Ma tốc độ", số hiệu đuôi 61-1007, đã ngừng hoạt động và chuyển về bảo quản tại cơ sở ở Boneyard, thuộc căn cứ không quân Davis-Monthan ở bang Arizona, từ năm 2008. Chiếc máy bay 53 tuổi này trải qua quá trình trùng tu và nâng cấp kéo dài 70 ngày để có thể hoạt động trở lại nhằm thay thế cho một máy bay ném bom khác bị hư hại do hỏa hoạn, theo tin tức trên tờ Zing News.
Hiện đang có khoảng 76 chiếc B-52 của Không quân Mỹ vẫn đang hoạt động và dự tính sẽ còn tiếp tục phụ vụ quân đội cho đến năm 2040. Nếu so với các mẫu máy bay ném bom chiến lược tàng hình của Mỹ như B-1 Lancer và B-2 Spirit, chi phí bảo trì và hoạt động của B-52 thấp hơn nhưng hiệu quả không thua kém. B-52 cũng đạt tỉ lệ thời gian sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong số ba kiểu máy bay ném bom hạng nặng đang được Không quân Mỹ sử dụng.
Quang Minh (T/h)