Máy bay ném bom Tu-22M3 Nga gieo rắc ‘thư tử’ xuống IS có gì đặc biệt?

author 06:46 20/11/2015

(VietQ.vn) - Trong đợt không kích mới đây nhắm vào IS, 10 máy bay ném bom Tu-22M3 đã liên tiếp dội bom xuống các mục tiêu khủng bố với sự giúp đỡ của Tu-160, Tu-95 và 12 chiến đấu cơ khác.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Báo VnExpress đưa tin theo Bộ Quốc phòng Nga, trong lượt tấn công đầu tiên, hơn 10 máy bay ném bom Tu-22M3 liên tục công kích vào những cứ điểm do IS kiểm soát thuộc tỉnh Raqqa và Deir Ezzor. Sau đó, một phi đội gồm máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 cùng máy bay ném bom 4 cánh quạt Tu-95MS Bear phóng một loạt 34 tên lửa hành trình không đối đất vào các cơ sở của phiến quân ở Aleppo và Idlib. Chiến dịch này đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây các máy bay ném bom chiến lược Nga mới tham gia chiến đấu.

25 oanh tạc cơ Moscow còn được hộ tống bởi 8 tiêm kích Su-34 Fullback cùng 4 chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM. Các máy bay Su-34 Fullback góp phần tiêu diệt hai trạm cung cấp nhiên liệu cùng 50 phương tiện của các tay súng cực đoan.

Máy bay ném bom Tu-22M3 là phiên bản nâng cấp của Tu-22M

Máy bay ném bom Tu-22M3 là phiên bản nâng cấp của Tu-22M

Tupolev-22M3 (NATO phân loại là Backfire C) là một trong những phiên bản máy bay ném bom tầm xa siêu thanh trang bị tên lửa và có cánh cụp cánh xòe. Phiên bản này của Tu-22M có động cơ NK-25 mới với công suất lớn hơn, cửa hút gió hình nêm giống của MiG-25, góc chéo tối đa trên cánh lớn hơn, và một mũi hếch đặt radar Leninets PN-AD cùng hệ thống hoa tiêu/tấn công NK-45, giúp cải thiện khả năng bay tầm thấp. Bên cạnh đó, Tu-22M3 có tính năng thao diễn tốt hơn loại Tu-22M2.

Phiên bản Tu-22M3 cất cánh lần đầu năm 1976 và được sản xuất hàng loạt từ năm 1978 và đưa vào trang bị từ năm 1989. Theo số liệu công khai, đã có tổng cộng 268 chiếc Tu-22M3 được ra lò tại Hiệp hội Sản xuất Hàng không Kazan (KAPA) và chiếc cuối cùng sản xuất năm 1993. Trước đây, Tu-22M3 được biên chế trong Không quân chiến lược Nga, nay chỉ còn trong Hải quân Nga, báo Đất Việt cho hay.

Máy bay ném bom Tu-22M3 cất cánh lần đầu năm 1976

Máy bay ném bom Tu-22M3 cất cánh lần đầu năm 1976 

Máy bay có chiều dài 41,60 m; Sải cánh 23,17m; Trọng lượng cất cánh tối đa 92.000 kg; Tốc độ tối đa 1.510 km/h; Tầm hoạt động: 4.900 km; Trần bay 13.300m.

Tu-22M3 sở hữu khả năng mang tải trọng vũ khí 24 tấn trong đó tên lửa chống hạm tầm xa Kh-22N được xem vũ khí chủ đạo của Tu-22M3 với tầm bắn lên đến 600 km cơ số 2 tên lửa treo hai bên cánh. Máy bay cũng được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-15 với tầm bắn 300 km cơ số 6 tên lửa ổ quay bên trong thân. Ngoài ra, máy bay còn có thể mang theo bom nguyên tử hoặc bom thông thường. So với nguyên bản Tu-22M, phần súng đuôi của M3 được sửa chỉ còn một khẩu, và có chỗ sẵn cho việc lắp đặt bệ phóng quay cho loại tên lửa AS-16 Kickback. Nhờ những trang bị vũ khí này Tu-22M3 có thể tác chiến cả trên đất liền và trên biển; đồng thời máy bay có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm.

Máy bay ném bom Tu-22M3 có thể tác chiến cả trên đất liên và trên biển

Máy bay ném bom Tu-22M3 có thể tác chiến cả trên đất liên và trên biển

Một trong những thế mạnh của Tu-22M3 là máy bay lúc đầu có thể xếp cánh ở trạng thái cho phép bay siêu thấp mà radar đối phương không thể phát hiện. Khi tiếp cận vào mục tiêu, máy bay thay đổi tư thế của cánh để nhanh chóng tấn công bất ngờ.

Với khả năng tác chiến đa dạng, tốc độ siêu thanh và hỏa lực cực mạnh, Tu-22M3 được đánh giá là một “sát thủ diệt tàu sân bay“ hàng đầu trên thế giới và là nỗi kinh hoàng đối với các đối thủ của nó trên chiến trường. 

Quang Minh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang