Máy bay Nga được trang bị vũ khí có thể 'vượt mọi hàng phòng thủ'

author 22:30 18/11/2017

(VietQ.vn) - Máy bay ném bom chiến lược siêu âm tầm xa Tu-22M3 sẽ được trang bị vũ khí có khả năng bắn ngoài tầm phòng không và đủ sức vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và an ninh hạ viện Nga, ông Viktor Bondarev, việc hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã gần hoàn thành và nó sẽ được trang bị thiết bị radio – điện tử và nhiều vũ khí mới.

“Phi đội máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 sẽ hoàn thành hiện đại hóa vào năm 2018, quá trình này đang được tiến hành gấp rút. Các thiết bị điện tử mới sẽ được hiện đại hóa và điều quan trọng hơn cả đó là nó được biến đổi để sử dụng được tên lửa hành trình hạng nặng Kh-32”, ông Bondarev cho hay.

Tu-22M3 từng được coi là sát thủ diệt tàu sân bay đáng gờm. Ảnh: Vadim

Tu-22M3 là phiên bản cuối cùng của dòng Backfire hiện vẫn đang phục vụ trong không quân Nga. Được phát triển từ dòng Tu-22 kém tinh vi hơn rất nhiều, Tu-22M là sự lột xác hoàn toàn về thiết kế. Theo cục thiết kế Tupolev, nguyên mẫu đầu tiên của phiên bản M3 hiện nay bay lần đầu ngày 20/6/1977 và bắt đầu được sản xuất năm 1978. Tập đoàn sản xuất máy bay Kazan đã chế tạo tổng số gần 500 biến thể Backfire khác nhau.

Khi Tu-22M3 được đưa vào biên chế, nó đã khiến hải quân Mỹ rất bất an do chúng được thiết kế để mang theo một lượng lớn các tên lửa hành trình diệt hạm tầm xa. Tu-22M3 bay rất nhanh, tốc độ tối đa của nó là Mach 1,88 (2.322km/h) và chủ yếu bay ở tốc độ Mach 1,6 (1.976 km/h) để gia tăng tuổi thọ.

Với việc được trang bị tên lửa Kh-32, mẫu tên lửa hành trình này có thể được triển khai ở độ cao lên tới 40.000m trên tầng bình lưu và lao xuống tấn công mục tiêu khi gần kết thúc hành trình bay. Kh-32 là một trong những biến thể hiện đại hóa của dòng tên lửa chống hạm tầm xa Kh-22 được phát triển trước đây vốn cũng được trang bị trên các dòng máy bay ném bom chiến lược của Nga như Tu-22M và Tu-95.

Kh-32 được trang bị hệ thống dẫn đường kép với hệ thống dẫn đường quán tính và đầu dẫn bằng radar còn khả năng tấn công chính xác mục tiêu của nó được dựa trên hệ thống định vị toàn cầu GLONASS hoặc GPS.

Tầm bắn tối đa của mẫu tên lửa hành trình này có thể lên tới 1.000km trong khi đó tầm hoạt động tác chiến của Tu-22M3 đã là hơn 2.400km. Do đó Tu-22M3 hoàn toàn nằm ngoài hệ thống phòng không của đối phương khi muốn triển khai Kh-32 và độ cao triển khai của Kh-32 cũng giúp nó khó bị bắn hạ hơn.

Đó là còn chưa kể tới quỹ đạo bay phức tạp của Kh-32 và tốc độ hành trình bay lên tới hơn 5.000km/h của nó. Theo đánh giá Kh-32 có thể vô hiệu hoàn toàn hệ thống đánh chặn tên lửa của nhiều quốc gia.

Lê Cao (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang