Lộ diện hình ảnh máy bay T-50 tàng hình tối tân nhất của Nga

author 19:27 19/12/2016

(VietQ.vn) - Máy bay T-50 của Không quân Nga có thể mang theo hơn 10 tấn vũ khí với khả năng siêu tốc đạt 2.600km/giờ.

Báo Kiến Thức dẫn nguồn tin từ hãng tin Reuters, nguyên mẫu tiêm kích tàng hình T-50 vừa mới có chuyến bay thử nghiệm lần đầu tiên vào hôm 17/12 vừa qua tại một địa điểm không xác định ở Nga.

Máy bay Su T-50 của Nga có tốc độ đạt 2.600km/giờ.

Máy bay Su T-50 của Nga có tốc độ đạt 2.600km/giờ. 

Theo các nguồn tin, Sukhoi Su T-50 được trang bị hệ thống rada hiện đại và công nghệ tàng hình tiên tiến, tuy nhiên những thông số chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Khẩu súng trên máy bay là loại 9-A1-4071K cỡ 30mm cho tầm bắn lên tới 1.800 mét và tốc độ bắn 1.800 viên mỗi phút.

Máy bay T-50, có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí, có khả năng bay siêu tốc với vận tốc tối đa 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn cả máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor (2.410 km/giờ), có thể phát hiện mục tiêu tấn công ở khoảng cách tối đa 400 km.

Máy bay T-50 được trang bị 2 động cơ NPO Starun Izdelieye 117 cung cấp tốc độ tối đa mà chiếc máy bay này có thể đạt được. Trọng lượng cất cánh tối đa là 35 tấn, trong đó, chiếc máy bay T-50 có khả năng trần bay tối đa có thể với tới là 20 km tính từ mặt nước biển.

Máy bay T-50 được trang bị 2 động cơ NPO Starun Izdelieye 117 cung cấp tốc độ tối đa.

Máy bay T-50 được trang bị 2 động cơ NPO Starun Izdelieye 117 cung cấp tốc độ tối đa. 

Máy bay có 6 giá gắn tên lửa phía dưới cánh và dưới bụng với khả năng mang theo nhiều loại tên lửa đối không, đối đất, đối hải tùy từng nhiệm vụ. Mẫu tiêm kích T-50 được thử nghiệm lần này là nguyên mẫu thứ 8 hay còn được gọi là T-50-8 và đây là chuyến bay đầu tiên của mẫu thử này.

Theo báo Tiền Phong, chuyến bay thử của nguyên mẫu đầu tiên, T-50-1 đã diễn ra từ cuối năm 2010. Tính đến tháng 11/2011 đã có tổng cộng 100 chuyến bay thử thành công của nguyên mẫu này. Tai nạn duy nhất xảy ra với các mẫu T-50 thử nghiệm tính đến thời điểm này là của chiếc T-50 số hiệu 055 vào tháng 6/2014 do bị cháy động cơ khi hạ cánh.

Trước đó, Komsomolsk-on-Amur đã sản xuất 7 nguyên mẫu T-50. Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích thế hệ thứ năm tổ chức vào ngày 29/1/2010. Thượng tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Không quân Nga tin tưởng, việc chuyển giao máy bay T-50 đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm 2017.

Máy bay T-50 được thiết kế để thay thế những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker biên chế trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Tuy nhiều thông số kỹ thuật chi tiết của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 được tiết lộ, nhưng Nga vẫn đang giữ bí mật về các loại vũ khí của mẫu máy bay này.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang