Máy bay Trung Quốc quay phim tàu Việt Nam

author 05:35 22/05/2014

VN phát hiện 1 máy bay trinh sát của TQ số hiệu J-9-B7175 ở độ cao 300m bay xung quanh khu vực tàu cảnh sát biển VN 8001 để quay phim, chụp ảnh các lực lượng VN đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, hôm nay TQ duy trì 95 tàu các loại hoạt động bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 và bố trí tàu bảo vệ trên nhiều hướng.

Máy bay TQ luôn quần thảo trên bầu trời. Ảnh : Cảnh sát biển VN

Đồng thời, trên mỗi hướng TQ tăng cường từ 2 đến 3 tàu kéo loại lớn. Các tàu này luôn cơ động tiếp cận và sẵn sàng phun nước, đâm va vào các tàu của VN.
Trong ngày, các tàu cá vỏ sắt TQ đã áp sát, đe dọa, chặn và ép tàu cá vỏ gỗ của ngư dân VN ra xa khu vực giàn khoan, sẵn sàng đâm va vào tàu cá của VN.
Dù vậy, VN vẫn tiếp tục kiên trì tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 5,5 đến 6,5 hải lý, tuyên truyền yêu cầu TQ rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển VN.
Tuy nhiên, lúc 8h5, tàu TQ số hiệu 3411 thường xuyên theo sát tàu cảnh sát biển VN 8003 ở khoảng cách 1 hải lý.
Đáng chú ý, lúc 8h38, tàu cảnh sát biển VN 8001 phát hiện 1 máy bay trinh sát của TQ số hiệu J-9-B7175 ở độ cao 300m bay xung quanh khu vực tàu cảnh sát biển 8001 để quay phim, chụp ảnh các lực lượng của ta đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. 
Sau 10 phút, máy bay này bay về và hạ cánh trên giàn khoan trái phép Hải Dương 981.
Cùng thời gian đó, lúc 8 giờ 40 phút tàu cảnh sát biển VN 8003 phát hiện 1 máy bay trực thăng bay xung quanh giàn khoan ở độ cao 200-300m.
Hơn nửa tiếng sau, tàu cảnh sát biển 8003 tiếp tục phát hiện máy bay trực thăng TQ số hiệu B7115 bay lượn 4 vòng xung quanh tàu ở độ cao 100-150m (trên máy bay có 4 người - 1 người chụp ảnh). Đến 9h45, máy bay này bay về và đậu trên tàu 3383 của TQ.
Ngoài ra, lúc 9h15, tàu cảnh sát biển 4032 hoạt động ở Nam Đông Nam cách giàn khoan 7,5 hải lý, 2 tàu TQ đã cơ động tiếp cận và sẵn sàng đâm va vào tàu của VN.

Đến 10h10 tàu cảnh sát biển 8003 quan sát xung quanh khu vực phát hiện có 66 tàu TQ. Trong đó có 26 tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, ngư chính; 2 tàu kéo; 5 tàu hàng; 33 tàu cá vỏ sắt bảo vệ giàn khoan.

Lệnh cấm đánh bắt của TQ là vô giá trị

Chiều tối 21/5, ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cho biết thêm, khi tàu VN đã tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 ở khoảng cách 5-6 hải lý, tàu TQ bố trí thành nhóm khoảng 8-10 tàu (bao gồm các tàu hải cảnh, tàu kéo, tàu cá) để sẵn sàng đâm va, phun nước vào tàu VN.

Tuy nhiên, lực lượng kiểm ngư vẫn duy trì các biện pháp đấu tranh, tuyên truyền không giảm mức độ; kiên quyết, tăng cường sức mạnh, đồng loạt tiến sâu hơn vào giàn khoan.

Liên quan đến việc TQ áp đặt lệnh cấm đánh bắt thủy hải sản trên biển, ông Nguyễn Văn Trung cho hay, đây là quy định chung mà nhiều nước đã áp dụng, là lệnh cấm (ngừng khai thác) có thời hạn nhất định. Trong thời gian cá có trứng và thời gian sinh sản, hầu như các hình thức đánh bắt đều bị cấm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản về lâu dài.

“Còn việc TQ đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt trên toàn bộ vùng biển tính theo đường lưỡi bò là tham vọng của TQ. Lệnh cấm của TQ không có giá trị với ngư dân hoạt động đánh bắt trên vùng biển của VN”, ông Trung khẳng định.

Theo VNN


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang