Chất lượng sống

Du lịch

Mê mẩn trước chùm ảnh về những chùa tháp đẹp lộng lẫy trên thế giới

author 06:36 19/05/2016

(VietQ.vn) - Không chỉ sở hữu sự oai nghiêm, thể hiện niềm tin, tín ngưỡng, những ngôi chùa tháp dưới đây còn toát lên vẻ đẹp nguy nga, lộng lẫy không gì sánh bằng.

Không phải nói quá lời, nhưng nhắc tới Peru thì mọi khách du lịch đều nghĩ ngay tới Machu Picchu – thành phố trung tâm của nền văn minh Inca cổ đại, và là một trong những điểm du lịch hàng đầu ở Peru. Những ai đã từng đặt chân tới đây đều kinh ngạc và không thể tin được lại có một công trình kiệt tác nằm trên những dãy núi cao, bao phủ bởi những màn sương huyền ảo như vậy.

 

Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất) sẽ làm du khách ngỡ ngàng trước một công trình kiến trúc bằng đá cẩm thạch trắng, mái vòm và những ngọn tháp cầu kỳ. Thánh đường xa hoa này sở hữu 3 kỷ lục thế giới: tấm thảm lớn nhất thế giới, đèn chùm pha lê đắt nhất thế giới và mái vòm cao nhất thế giới.

Ăng-co-vát là thủ đô của đế quốc Khmer được xây dựng vào năm 802 sau Công nguyên ở ngọn núi Kulen, khi Jayavarman II tuyên bố chủ quyền đất nước. Hiện nay, những điểm nổi tiếng nhất trong quần thể Ăng-co là Ăng-co-thom, với đền Bayon và hình mặt cười khổng lồ được khắc trên đó. Tiếp đến là Ăng-co-vát và những đền nhỏ hơn như Ta Prohm, Preah Khan, Pre Rup và Ta nei.

Nhà thờ St. Peter nằm ở trung tâm Rome và mở cửa hàng ngày, mặc dù thời gian mở cửa thay đổi theo mùa. Nếu du khách dự định ghé thăm Bảo tàng Vatican cùng lúc, cần nhớ rằng bảo tàng đóng cửa vào Chủ Nhật, ngoại trừ Chủ Nhật cuối cùng của tháng. 


 

Khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chạm vào mái vòm hay lúc ánh hoàng hôn đã tắt thì Taj Mahal vẫn tỏa sáng như một viên kim cương vĩ đại và hoàn hảo xuất hiện trong những câu chuyện kỳ diệu khiến người ta kinh ngạc. Một kiến trúc tuyệt vời và không thể có gì thắc mắc hơn, Taj Mahal hoàn toàn tự hào khi là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Taj Mahal - nằm ở thành phố Agra, bang Utar Pradesh, phía bắc Ấn Độ - được hoàng đế Shah Jahan xây dựng để tưởng nhớ người vợ yêu quý của mình là hoàng hậu Mumtaz Mahal. Công trình bắt đầu từ năm 1632 và hoàn thành năm 1648.

 

Mezquita ( tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Nhà thờ Hồi giáo) đã từng là nhà thờ hồi giáo lớn thứ hai thế giới ở Córdoba - Tây Ban Nha và hiện nay là một nhà thờ Thiên chúa La Mã.

 

Quần thể cung điện Alhambra ở Granada , miền Nam là công trình do những người Moor - người lai Arab và Berber đến từ Tây Bắc châu Phi từng cai trị ở Tây Ban Nha thời trung cổ xây dựng. Cung điện này được UNESCO xác nhận là di sản thế giới từ năm 1994. Đây là một thành quả kiến trúc lớn nhất ghi dấu văn minh Hồi giáo tại đất nước.

 

 

 

Duomo Milan được xây dựng từ năm 1386 ở Lombardia, miền bắc Italia. Công trình kiến trúc ban đầu được thiết kế với 3 gian chính, sau đó được mở rộng ra thành 5 gian. Mặt tiền của nhà thờ được thiết kế thành những cạnh nhỏ, chồng chéo lên nhau như một tấm mạng nhện mỏng mảnh, mềm mại được xây dựng trong vòng 5 thế kỷ. Các đường nét từ bên ngoài cho đến bên trong đều sử dụng triệt để những đường cong đặc trưng của kiến trúc Gothic.  Tổng thể nhà thờ có hình dáng như cây thánh giá với diện tích gần 12.000m², dài 157m, rộng 93m, có sức chứa đến 40.000 người. Ngay sau khi hoàn thành cho đến nay, Duomo Milan đã trở thành nhà thờ lớn nhất Ý và là nhà thờ lớn thứ 4 ở châu Âu chỉ sau nhà thờ St Peter ở Vatincan, Saint Paul ở London và nhà thờ Seville của Tây Ban Nha.

 

Nhà thờ Church of Our Savior on Spilled Blood, St. Petersburg (Nga) còn được biết đến với nhiều tên gọi như Nhà thờ đấng cứu thế trên nền máu đổ, Thánh đường Chúa phục sinh hay Nhà thờ Chúa cứu thế. Nhà thờ được xây bằng gạch đỏ với những mái vòm tròn “củ hành”. Mái vòm cao nhất có độ cao tới 81m.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang