Mẹ xót xa nhìn con gái 3 tuổi chết đuối trong ống cống trước nhà

author 11:42 23/09/2015

(VietQ.vn) - Sự việc thương tâm nêu trên xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 22/9, trên địa bàn xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Nạn nhân là cháu N.M.N.A (3 tuổi).

Theo tin tức từ báo Dân Trí, vào khoảng thời gian trên, trong khi đang ở nhà chơi với mẹ là chị M.T.Th (SN 1987), cháu nói muốn đi tiểu rồi ra trước bờ đường đứng, lúc này chị Th. trở vào nhà tắt bếp gas.

Tuy nhiên, một lúc sau quay ra không nhìn thấy con đâu, chị Th. liền sang nhà hàng xóm tìm nhưng vẫn không thấy. Khi quay về chị Th. phát hiện một chiếc dép của con đang nằm bên rãnh cống trước ngõ. Khi mọi người cạy nắp cống bê tông lên thì cháu A. đã bị đuối nước trước đó.

Được biết, gia đình chị Th. thuộc diện khó khăn, chị đang chuẩn bị sinh đứa con thứ 2. Chiều cùng ngày gia đình đã làm thủ tục đưa cháu A. về quê nội làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Bé gái 3 tuổi đuối nước thương tâm trong ống cống

Bé gái 3 tuổi đã đuối nước thương tâm trong ống cống. Ảnh minh họa

Trước đó, một bé trai tại Thanh Hóa cũng chết đuổi ở kênh nước gần nhà. Ngày 20/9, ông Trương Ngọc Tuyên – Trưởng thôn thôn Tú Sơn, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn thôn vừa xảy ra vụ việc một bé trai 8 tuổi tử vong do đuối nước. Nạn nhân là cháu Trương Long Nhật, SN 2007, trú tại thôn Tú Sơn. 

Trước đó, khoảng 13h00 ngày 19/9, cháu Nhật dắt trâu ra cánh đồng trước nhà thì bị trượt chân ngã xuống kênh nước. Khoảng 30 phút sau, một người đàn ông trong thôn đi thả lưới bắt cá thì bất ngờ đụng phải cháu Nhật. Lúc này, bé trai 8 tuổi đã tử vong do đuối nước, VTC News đưa tin. 

"Bình thường, kênh nước tại địa bàn thôn không quá sâu, nhưng do những ngày vừa qua trên địa bàn xã có mưa lớn nên xảy ra hiện tượng nước xoáy, ngập lụt. Có thể cháu Nhật đã trượt chân vào vùng nước quẩn nên bị cuốn trôi," ông Tuyên nhận định.

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang