Miền Bắc tiếp tục ảnh hưởng không khí lạnh, mưa vài nơi

authorHòa Dương 14:40 15/03/2017

(VietQ.vn) - Hôm nay (15/3), miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối mùa, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Độ ẩm vẫn giữ ở mức cao, nhiều nơi lên đến 98%.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 - 24, có nơi dưới 20 độ C.

 Miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh minh họa

 Miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh minh họa

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 98%.  Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22, phía nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25, phía nam 26-29 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Chỉ mặt các loại giấy nguy cơ cao gây ung thư cần tránh(VietQ.vn) - Theo các chuyên gia, trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều các loại giấy có thể gây ung thư mà người dùng không hề biết.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Trên biển, Bắc Vịnh Bắc bộ có mưa rải rác, gió Đông bắc đến Đông cấp 4-5, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Ngoài khơi huyện đảo Trường Sa ít mưa, gió nhẹ, biển êm, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa gió cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Vùng biển quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc trời nắng, gió nhẹ.

Hòa Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang