Mỡ bẩn suýt ‘đội lốt’ dầu cá đầu độc người tiêu dùng

authorHòa Lê 06:23 12/03/2016

(VietQ.vn) - Số mỡ bẩn được mua từ nhiều nguồn tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng. Sau đó, vận chuyển về bán cho 1 công ty sản xuất dầu cá tại tỉnh Đồng Tháp.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, vào đêm 10/3 và rạng sáng 11/3, tại đường ĐT741 thuộc địa bàn khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú (thị xã Đồng Xoài), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng Đội CSGT Công an thị xã Đồng Xoài kiểm tra, phát hiện xe tải BKS 51C-55171 chở mỡ động vật không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện xe tải này do ông Phân Thế Đính (52 tuổi, ngụ xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) làm chủ, chở 1.740 kg mỡ nước đựng trong 87 can loại 30 lít và 30 bao tải (300kg) đựng tóp mỡ có dấu hiệu mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mỡ bẩn suýt ‘đội lốt’ dầu cá đầu độc người tiêu dùngÔng Đính khai nhận, số mỡ bẩn trên được vận chuyển về bán cho một công ty sản xuất dầu cá tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công An Nhân Dân

Ông Đính đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số mỡ động vật, số tóp mỡ bốc mùi hôi thối, dụng cụ chứa mỡ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. Tại cơ quan Công an, ông Đính khai nhận, số mỡ bẩn trên mua từ nhiều nguồn tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng. Sau đó, vận chuyển về bán cho một công ty sản xuất dầu cá tại tỉnh Đồng Tháp. 

Còn số tóp mỡ về bán cho các cơ sở sản xuất thức ăn gia súc. Hiện, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật để xử lý; đồng thời trưng cầu Công ty CP Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol tiến hành lấy các mẫu thực phẩm để phân tích giám định làm căn cứ xử lý theo quy định.

Mỡ bẩn suýt ‘đội lốt’ dầu cá đầu độc người tiêu dùngLái xe Đỗ Sỹ Trung tường trình ban đầu, nhận chở thuê cho chủ số mỡ bẩn này. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Trước đó, vào khoảng 12h45 ngày 3/3, tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Quang Huy chỉ huy làm nhiệm vụ tại chốt đường vành đai 3 trên cao đoạn đi qua địa bàn phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. Phát hiện xe ô tô tải BKS 17C - 063.98 do lái xe Đỗ Sỹ Trung (SN 1990, HKTT tại Đông Hưng, Thái Bình), điều khiển có dấu hiệu nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. 

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thùng xe tải chở 100 bao tải đựng mỡ bò. Toàn bộ số mỡ bò trên ước chừng có trọng lượng khoảng hơn 5 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm của số hàng trên. Thượng úy Nguyễn Quang Huy đã cùng tổ công tác lập biên bản bàn giao tang vật đến CA Quận Hoàng Mai để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, theo thông tin từ báo An Ninh Thủ Đô.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang