Mở casino cho người Việt: Mạo hiểm!?

author 08:10 19/02/2014

(VietQ.vn)- Nhiều ý kiến lo ngại, đi kèm với lợi ích từ việc nới lỏng hoạt động casino trong nước là những hệ lụy tệ nạn xã hội khác như tín dụng đen, mại dâm, bảo kê…

Hiện nay, Việt Nam đã cấp phép cho 7 dự án casino  để phục vụ người nước ngoài, trong đó có 5 dự án chính thức đi vào hoạt động.

Nhu cầu có thật

Theo luật hiện hành, nếu caisno nào cho phép người Việt vào chơi sẽ bị phạt 200 triệu đồng. Tuy nhiên, trong Dự thảo nghị định hoạt động casino mới đây được trình lên Quốc hội, lại đề cập quy định đối tượng được phép chơi tại các điểm kinh doanh casino là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Từ động thái trên, dư luận đặt vấn đề: Phải chăng Chính phủ đang xem xét khả năng nới lỏng hoạt động casino trong nước để tiến tới thí điểm cho người Việt được vào casino đánh bạc?

Các chuyên gia nhận định việc Chính Phủ đặt vấn đề mở casino cho người Việt cũng chính là sự ghi nhận nhu cầu có thật từ thực tiễn.

Nhiều người Việt sang các nước trong khu vực đánh bạc công khai (ảnh minh họa)

Theo thống kê, thời điểm nóng người Việt sang Campuchia đánh bạc đi qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, trung bình khoảng 400 - 600 người. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật dao động trong khoảng 600 - 700 người.

Tính ra mỗi năm năm Việt Nam có khoảng 1 tỷ USD chảy ra nước ngoài để đánh bạc. Rõ ràng, nhà nước đang bị thất thu một lượng tiền tương đối lớn.

Vì vậy, có ý kiến đề xuất: Nhà nước nên cho phép người Việt chơi tại các casino được cấp phép ở trong nước. Một mặt vừa quản lý được họ, mặt khác lại chống thất thu một khoản đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Lợi thì có lợi nhưng…

Không thể phủ nhận những lợi ích từ việc mở casino đem lại cho nền kinh tế, song cũng có ý kiến lo ngại về hệ lụy khó kiểm soát.

Dưới góc nhìn của chuyên gia tài chính, tiền tệ, ông Cao Sỹ Kiêm (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) nhận định, hiện chưa phải thời điểm chín muồi để cho phép người Việt được vào casino đánh bạc công khai.

Ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

“ Một khi nền kinh tế chưa đi vào ổn định, khả năng quản lý của các cấp ngành chưa được nâng cao, kỷ cương pháp luật chưa được nghiêm minh… thì việc cho phép mở casino cho người Việt bây giờ quả thực là mạo hiểm”, ông Cao Sỹ Kiêm lý giải.

Trước câu hỏi nếu đem sự được-mất để cân nhắc có nên mở casino cho người Việt, thì kết quả ra sao?    Ông Cao Sỹ Kiêm cho rằng  việc mở hay  không phụ thuộc vào việc chúng ta có thể  đảm bảo dịch vụ đánh bạc này được quản lý kiểm soát hay chưa? Nếu đã kiểm soát được thì nên mở thí điểm tại những nơi thích hợp.

Tuy nhiên, nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước vẫn một mực bảo vệ quan điểm: “Trong tình hình hiện nay, tôi cho rằng mở casino cho người Việt sẽ mất nhiều hơn là được. Chưa tính tới tệ nạn xã hội đi kèm như mại dâm, đâm thuê chém mướn…thì động thái này cũng vô hình chung khuyến khích người dân  kiếm tiền bằng cách “đánh rủi mua may,  không đi theo hướng làm ăn chân chính… ”

Về quan điểm mở casino cho người Việt sẽ thu lại nguồn ngoại tệ đang hàng ngày theo chân con bạc, chảy ra các nước láng giềng, ông Kiêm phản biện: “ Chúng ta có nhiều biện pháp quản lý, chống chảy máu ngoại tệ thông qua lực lượng kiểm soát về xuất cảnh,hải quan…chứ  không nhất thiết cứ phải mở casino mới giải quyết được…”.

Ông Kiêm cũng khẳng định trong kỳ họp Quốc hội lần tới,  nhất định ông sẽ nêu vấn đề trên để chất vấn lãnh đạo bộ ngành liên quan việc ấp phép, quản lý hoạt động casino.

Hoàng Vũ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang