Mô hình vườn tiêu '3 không' giúp tăng năng suất vượt trội

author 16:21 15/02/2015

(VietQ.vn) - Gia đình anh Nguyễn Văn Ánh có gần 1 ha tiêu, trong đó một nửa là tiêu đã 20 năm tuổi, còn lại 10 năm tuổi. Vườn tiêu hơn 10 năm tuổi không bị bệnh, không bị chết, cho năng suất trung bình trên 2 tấn/năm (gần 10 tấn/ha) của anh Ánh khiến nhiều nông dân khác ngưỡng mộ.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Trạm Khuyến nông thị xã Bình Long (Bình Phước) đã tổ chức cho câu lạc bộ trồng tiêu và các hộ dân đến tham quan mô hình trồng tiêu “3 không” (không làm bồn, không làm cỏ, không bị chết) cho năng suất 8 - 10 tấn/ha của hộ anh Nguyễn Văn Ánh ở khu phố Phú Lạc, phường Phú Đức (TX. Bình Long). Gia đình anh Nguyễn Văn Ánh có gần 1 ha tiêu, trong đó một nửa là tiêu đã 20 năm tuổi, còn lại 10 năm tuổi.

Vườn tiêu hơn 500 nọc 10 năm tuổi không bị bệnh, không bị chết, cho năng suất trung bình trên 2 tấn/năm (gần 10 tấn/ha). Điểm đặc biệt vườn tiêu “ba không” của gia đình anh Ánh là không làm bồn, không làm cỏ, không bị chết.

Lý giải điều này anh Ánh cho biết: Do vườn hơi dốc, đất chủ yếu là sỏi cơm nên dễ thoát nước, tầng canh tác cạn nên rễ tiêu ăn lên, vì vậy không cần làm bồn (tiêu chết phần lớn là do úng nước). Cứ 5 - 7 hàng tiêu anh xẻ một rãnh thoát nước nhỏ, mật độ trồng 2,2x2,2m.

Vườn tiêu “3 không” cho năng suất 8 - 10 tấn/ha dù cây đã trên 10 năm tuổi

Vườn tiêu “3 không” cho năng suất 8 - 10 tấn/ha dù cây đã trên 10 năm tuổi

Mỗi năm anh bón 3 lần phân NPK 20-20-15, mỗi lần 0,15kg/nọc; phân bò hoai mục 5kg/nọc. Điều quan trọng là anh hạn chế tác động làm ảnh hưởng tới bộ rễ của cây. Giữa các nọc tiêu anh còn trồng xen gừng để tăng thêm nguồn thu trên cùng đơn vị diện tích.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết số liệu thống kê tổng diện tích hồ tiêu Bình Phước hiện nay là 9.000 ha nhưng trên thực tế đã là 12.067 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng gần 9.000 ha, tăng lên đáng kể. Sản lượng vụ tiêu 2015 do vậy ước đạt khoảng trên 27.000 tấn. Nhìn chung các hộ được khảo sát đều cho rằng sản lượng vụ tiêu 2015 của hộ mình ước giảm 20 – 25% so với vụ 2014.

Khảo sát cụ thể 3 hộ trồng tiêu tại ấp 4, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh trên tổng diện tích gần 12 ha, cho thấy năng suất và sản lượng tiêu ở đây khá biến động phụ thuộc nhiều vào tuổi vườn tiêu và giống. Những vườn tiêu đã thu hoạch trên 10 năm, năng suất giảm tới 30 – 40% so với vụ 2014. Vườn tiêu trồng mới thu hoạch 2 – 3 năm, năng suất giảm khoảng 10 %.

Thái Hà


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang