Mở rộng giảng dạy môn kinh doanh trong trường phổ thông

author 07:59 18/02/2014

(VietQ.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở rộng giảng dạy môn kinh doanh trong trường phổ thông.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho biết, một trong những điểm mới của công cuộc đổi mới giáo dục lần này là nhân rộng giảng dạy môn kinh doanh trong trường phổ thông.

Theo đó, học sinh sẽ được học những kiến thức về kế toán, kinh doanh đơn giản nhất, hiểu sơ lược về kinh tế hộ gia đình...

Sẽ mở rộng giảng dạy môn kinh doanh trong trường phổ thông

Sẽ mở rộng giảng dạy môn kinh doanh trong trường phổ thông

Trước đó, từ năm 2006, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã hợp tác với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đưa chương trình giáo dục về kinh doanh vào trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp. Tại chương trình này, môn kinh doanh được giảng dạy như một môn học tự chọn đối với học sinh THPT, nhằm trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh doanh và doanh nghiệp. Với những kiến thức và kỹ năng này, chương trình mong muốn giúp các em định hướng nghề nghiệp và tự lập nghiệp.

Nội dung bao gồm: tầm quan trọng của kinh doanh trong xã hội; tạo lập, xây dựng ý tưởng kinh doanh; xác định và đánh giá cơ hội kinh doanh; lựa chọn thị trường phù hợp; lựa chọn địa điểm kinh doanh; nguồn vốn để thành lập một doanh nghiệp; quản lý tài chính; tự tạo việc làm; các hình thức pháp lý về quyền sở hữu doanh nghiệp; chi phí khởi sự doanh nghiệp...

Trước đó, doanh nhân Nguyễn Trung Hà ("ông chủ" của nhiều doanh nghiệp về công nghệ thông tin, chứng khoán, điện ảnh...), người từng thi Olympic Toán cho rằng, giáo dục phổ thông cần phải dạy các em môn kế toán, để các em biết được mình đang nợ/có bao nhiêu tiền, biết sử dụng đồng tiền có kế hoạch...

Hiện nay, tại nhiều vùng quê, đa số các học sinh khá, giỏi đều lên thành phố học tập và lập nghiệp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là trang bị những kỹ năng và quản lý cho "những người ở lại" ngay từ khi trên ghế nhà trường, để họ có tư duy tốt làm kinh tế, dựng xây quê hương.

Thanh Minh

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang