Mở tủ đá phát hiện xác hổ trị giá gần tỷ đồng

author 14:04 26/01/2015

(VietQ.vn) - Tình trạng mua bán vận chuyển hổ trái phép diễn ra khá phức tạp tại tỉnh Nghệ An, trong 2 tháng liền, công an tỉnh này đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng buôn bán hổ và khỉ tại địa phương này.

Theo tin tức trên Dân trí, sáng 26/1, tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 3 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm, thu giữ 1 con hổ đông lạnh nặng 140kg và 8 con khỉ đông lạnh nặng 100kg.

Trước đó, vào chiều 20-1, trong khi vận chuyển xác 3 cá thể khỉ nặng khoảng 30 kg đi tiêu thụ tại khu vực thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương), Nguyễn Đắc Sung và Nguyễn Đắc Phú đã bị lực lượng công an huyện Thanh Chương bắt giữ.

Từ lời khai của các đối tượng, công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng Nguyễn Thị Nhượng (SN 1960). Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ tiếp 5 xác khỉ đông lạnh, tổng trọng lượng 70kg và 1 con hổ đông lạnh nặng 140kg được bảo quản trong tủ đá.

Con hổ đông lạnh được phát hiện tại nhà đối tượng buôn bán động vật hoang dã

Con hổ đông lạnh được phát hiện tại nhà đối tượng buôn bán động vật hoang dã. Ảnh Dân Trí

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhượng khai nhận mua số thịt khỉ trên trên của 1 thanh niên lạ mặt quê xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An với giá 150 ngàn đồng/kg, riêng cá thể hổ có giá 700 triệu đồng (tức 5 triệu đồng/kg) do không đủ tiền mua nên Nhượng thỏa thuận là bán giúp, lấy tiền công 20 triệu đồng, theo Nguoilaodong.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác nhận cơ sở của Nhượng đã có hành vi buôn bán, chế biến động vật hoang dã, quý hiếm từ khoảng 5 năm qua. Ngoài việc bán ra xương, cao động vật, Nhượng còn sơ chế, ướp lạnh xác động vật rồi đem bán.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đang bảo quản số động vật nói trên, chờ kết quả trưng cầu giám định để xử lý theo pháp luật.

Trước đây, tỉnh Nghệ An từng rất ‘nóng’ với các hành vi nuôi giữ trái phép, vận chuyển, buôn bán động vật quý hiếm trong đó có loài hổ. Tình trạng mua bán, vận chuyển hổ trái phép diễn ra khá tạp tại tỉnh Nghệ An trong thời gian gần đây. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng tỉnh này đã bắt giữ nhiều vụ mua bán vận chuyển hổ trái phép.

Mới đây nhất là vào ngày 22-12-2014, tại Km385, trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Văn Lập (SN1980, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi đang vận chuyển trái phép xác một cá thể hổ nặng 120kg đi tiêu thụ được Vietnamnet ghi nhận.

Phương Khanh


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang