3 tháng đầu năm, mỗi ngày 26 người chết vì tai nạn giao thông

author 06:39 26/03/2015

(VietQ.vn) - Trong 3 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 5.800 vụ TNGT, làm chết 2.345 người, tức mỗi ngày có khoảng 26 người bị thiệt mạng vì TNGT.

Thống kê mới nhất về tình hình tai nạn giao thông từ Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia cho hay, 3 tháng đầu năm 2015, tai nạn giao thông (TNGT) thông vẫn tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, từ ngày 16/12/2014 đến ngày 15/3/2015, toàn quốc xảy ra hơn 5.800 vụ TNGT  (giảm 11,11%), làm chết 2.345 người (giảm 3,38%), làm bị thương 5.488 người (giảm hơn 15%) so với cùng kỳ năm trước.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày càng tăng. Ảnh: nld.com.vn

Nếu xét về số lượng thì so với năm ngoái, số vụ giảm 11,11% nhưng số người chết lại chỉ giảm được 3,38%. Điều này cho thấy các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng không hề giảm so với năm ngoái.

Nếu chỉ tính riêng trong tháng 3/2015, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông lại tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Từ 16/2 đến 15/3, cả nước xảy ra 1.744 vụ tai nạn làm chết 778 người chết, tăng tới 169 người chết so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong 3 tháng đầu năm nay, có hơn 65.000 xe ô tô và gần 740.000 xe máy đăng ký mới. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản xấp xỉ 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ. Tổng số tiền phạt vi phạm lên tới hơn 616 tỷ đồng. Khoảng hơn 85.000 giấy phép lái xe bị thu hồi.

Trần Hoài

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang