Mới nghi ngờ, công an xã đã đánh người dập lá lách

author 09:34 31/12/2015

Nghi ngờ 2 thanh niên chạy xe máy trên tay cầm theo chai xăng gây rối trật tự, công an viên và dân quân xã đã xịt hơi cay, sau đó đánh đập khiến nạn nhân dập lá lách

TAND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phiên sơ thẩm vừa tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Hữu (SN 1991, nguyên công an viên xã Hòa Bình) và Tòng Văn Chín (SN 1992, nguyên dân quân thường trực xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) cùng 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân khi được điều trị tại nhà

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị cáo trên với tội danh “Gây thương tích cho người khác trong khi thi hành công vụ”. Vụ án cũng được đưa ra xét xử lần đầu vào tháng 7-2015, sau đó TAND huyện Xuyên Mộc quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 23-6-2014, nhận được tin báo của người dân có 2 đối tượng đang sử dụng bom xăng gây rối trật tự công cộng ở quán cà phê Thủy Cẩm (xã Hòa Bình), Chín chở Hữu mang theo 1 bình xịt hơi cay đến hiện trường.

Trên đường đi, Chín thấy Trần Xuân Phước chở Nguyễn Tiến Thành (SN 1994, ngụ xã Hòa Bình), trên tay anh Thành cầm 2 chai thủy tinh, nghi có chứa xăng bên trong. Hữu yêu cầu anh Phước dừng xe lại nhưng anh Phước không chấp hành. Anh Thành xuống xe lấy bật lửa đưa lên có ý thách thức lực lượng công an.

Kết luận giám định, nạn nhân bị vỡ đuôi tụy, dập lá lách, tỷ lệ thương tật 64%.

Thấy vậy, Hữu xịt hơi cay vào người anh Phước và Thành. Anh Phước quay đầu xe bỏ chạy thì bị lực lượng công an xã tăng cường đến bắt giữ, còn anh Thành ném 2 chai thủy tinh xuống lề đường rồi bỏ chạy vào nhà người dân nhưng bị vướng hàng rào lưới B40 nên ngã xuống.

Hữu chạy đến khống chế anh Thành và dẫn ra lề quốc lộ. Khi anh Thành nằm xuống nền đường, Hữu và Chín cùng đạp mạnh nhiều cái vào người anh Thành. Lúc này, ông Nguyễn Văn Lang (Trưởng Công an xã Hòa Bình) đến yêu cầu đưa nạn nhân về trụ sở làm việc.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, anh Thành kêu đau bụng nên Hữu đưa anh Thành qua trạm xá tiêm thuốc rồi chở về trụ sở làm việc. Đến 23 giờ anh Thành tiếp tục kêu đau bụng và chuyển qua trạm xá lần 2. Sau đó, anh Thành được gia đình đưa đến trung tâm y tế huyện rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo kết luận giám định, nạn nhân bị vỡ đuôi tụy, dập lá lách phải cắt bỏ toàn phần, tỷ lệ thương tật hiện tại là 64%.

Theo NLĐ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang