Mới ra tù lại lãnh án tử vì buôn ma túy

author 11:13 24/03/2015

(VietQ.vn) - Trong phiên tòa xử vụ buôn ma túy trái phép được tổ chức bởi TAND Nghệ An, hai đối tượng lĩnh án chung thân, một đối thượng tái phạm nhiều lần bị kết án tử hình.

Theo tin tức trên báo Dân trí, ngày 23/3, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An xét xử Bùi Văn Vãng (45 tuổi, trú tại Kinh Môn, Hải Dương), Lô Thị Thu (41 tuổi, trú tại Quế Phong, Nghệ An) tội Mua bán trái phép chất ma túy; đồng phạm Phùng Bá Dũng (24 tuổi, trú tại Nghi Lộc) tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Kẻ cầm đầu đường dây này là Lê Thị Hằng (SN 1982, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Tuy nhiên, trong quá trình chờ xét xử, Hằng đã tử vong nên cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án đối với Hằng.

Liên tục buôn ma túy để kiếm lời, đối tượng bị tử hình

Liên tục buôn ma túy để kiếm lời, đối tượng bị tử hình vì rơi dạng tái phạm đặc biệt nguy hiểm. Ảnh VnExpress

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, với ý đồ thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh, Lê Thị Hằng đã bàn bạc với Bùi Văn Vãng. Hằng sẽ chịu trách nhiệm tìm nguồn hàng, vận chuyển vào cho Dũng. Sau khi nhận heroin, Dũng sẽ chuyển tiền ra cho Hằng. Tháng 3/2014, Hằng hai lần mua 8 bánh heroin rồi thuê Dũng vận chuyển vào TP HCM bán cho Bùi Văn Vãng. Vãng sau đó bán kiếm lời 120 triệu đồng.

Tháng 4/2014, Hằng tiếp tục mua 8 bánh heroin từ Lê Thị Thu chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì cả hai bị bắt. Dũng cũng bị bắt ngay sau đó, còn Bùi Văn Vãng bỏ trốn đến tháng 6/2014 bị bắt. Kẻ cầm đầu Lê Thị Hằng đã chết trước ngày xét xử, theo VnExpress.

Bùi Văn Vãng, Lô Thị Thu được xác định tham gia hai vụ mua bán với 8 bánh heroin (tương đương hơn 2,7 kg). Phùng Bá Dũng hai lần vận chuyển 8 bánh heroin (tương đương hơn 2,7 kg).

Tại phiên tòa, Bùi Văn Vãng, Phùng Bá Dũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Lô Thị Thu không thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu.

Nhận thấy Vãng năm 2005 từng bị tuyên 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới mãn hạn tù năm 2010 là trường hợp tái phạm đặc biệt nguy hiểm, HĐXX đã tuyên mức án tử hình. Hai bị cáo Thu và Dũng lĩnh án chung thân.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang