Một du khách Nga bị cướp giật đâm trọng thương

author 12:42 27/02/2013

Theo trình báo của anh Moskalyuk, khoảng 22 giờ 30 ngày 26/2, khi anh đang đi dạo ở đường Pasteur (Nha Trang), đoạn công viên Yến Phi, cách khách sạn Mechelia khoảng 100m, bỗng một thanh niên khoảng 17-18 tuổi bất ngờ giật giỏ xách của một trong hai nữ du khách cùng đi là Olga và bỏ chạy.

Nạn nhân Moskalyuk Artem được thay băng tại bệnh viện. Ảnh: V.T.
Nạn nhân Moskalyuk Artem được thay băng tại bệnh viện. Ảnh: V.T.

Sáng 27/2, anh Moskalyuk Artem (28 tuổi), người Nga, hướng dẫn viên du lịch của Công ty lữ hành Pegas Touristik tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), đến Công an phường Xương Huân (TP. Nha Trang) để tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng.

Theo trình báo của anh Moskalyuk, khoảng 22 giờ 30 ngày 26/2, khi anh đang đi dạo ở đường Pasteur (Nha Trang), đoạn công viên Yến Phi, cách khách sạn Mechelia khoảng 100m, bỗng một thanh niên khoảng 17-18 tuổi bất ngờ giật giỏ xách của một trong hai nữ du khách cùng đi là Olga và bỏ chạy.

Thấy vậy Moskalyuk đuổi theo giành lại túi xách, túm được áo gió của tên giật đồ. Tên này liền dùng dao đâm vào tay Moskalyuk túi bụi khiến anh phải kêu cứu (bằng tiếng Nga) nhưng không có ai kịp đến hỗ trợ. Tên giật đồ leo lên xe máy do một tên khác chờ sẵn chạy mất, bỏ lại con dao rọc giấy và áo gió.

Moskalyuk sau đó được đưa đến Bệnh viện 22 Tháng 12 ở TP. Nha Trang cấp cứu do bị đâm nhiều nhát vào hai cánh tay, trong đó tay trái bị nặng hơn với hai vết dài khoảng 7-8cm, phải khâu nhiều mũi.

Sáng 27/2, trung tá Trần Văn Minh - trưởng Công an phường Xương Huân, xác nhận anh Moskalyuk có trình báo vụ việc trên và công an phường cũng nhận được tang vật là một con dao rọc giấy do Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển giao sau khi xử lý hiện trường.

Ông Minh nhận định khả năng kẻ giật đồ định dùng con dao trên để cắt quai túi xách cho dễ giật, còn anh Moskalyuk bị thương trong lúc giằng co với tên này. Vụ việc đã được Công an phường Xương Huân báo cáo để Công an TP. Nha Trang xử lý.

Được biết, mấy năm gần đây lượng du khách Nga đến Nha Trang ngày càng đông và đã xảy ra một số vụ du khách nước ngoài bị giật tài sản. UBND tỉnh đã họp yêu cầu ngành công an tăng cường biện pháp trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn cho du khách.

Theo Tuổi Trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang