‘Một mình một chợ’ bán SGK cho học sinh cả nước, NXB Giáo dục lãi ‘khủng’ thế nào?

author 19:35 15/09/2018

(VietQ.vn) - Năm 2017, NXB Giáo dục Việt Nam lãi 150 tỷ đồng. Con số này khá cao nếu so với 32 tỷ của năm 2015. Trong đó, nguồn thu từ sách giáo khoa là chủ yếu.

Năm học mới 2018 vừa bắt đầu, câu chuyện độc quyền sách giáo khoa (SGK) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) lại được “gọi tên”. Theo đó, nhiều người bức xúc cho rằng NXB GDVN kinh doanh giống như ngồi không hốt bạc, không công bằng với phụ huynh, học sinh.

Khách hàng là hàng triệu học sinh, cứ thế mà in sách, một mình một chợ, chẳng ai tranh. Và giá thì NXB ghi bao nhiêu thì phụ huynh biết bấy nhiêu, mua không mặc cả. Nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước "gỡ bỏ" thế độc quyền xuất bản SGK của NXB GDVN.

Trong điều kiện được hưởng thế độc quyền SGK như vậy, chúng ta hãy cùng xem NXB GDVN kinh doanh ra sao?

mot-minh-mot-cho-ban-sgk-cho-hoc-sinh-ca-nuoc-nxb-giao-duc-lai-khung-the-nao

 XNB Giáo dục Việt Nam thu lãi "khủng" từ thế độc quyền sách giáo khoa. Ảnh minh họa

Thống kê tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của NXB GDVN cho thấy, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, lợi nhuận của NXB này tăng rất mạnh.

Cụ thể, nếu như năm 2015, lợi nhuận của NXB GDVN đạt 32 tỷ đồng thì đến năm 2017, con số này là 150 tỷ đồng, tăng trưởng lợi nhuận đạt tốc độ “bão” 468%.

Về lượng sản xuất sách, nếu như năm 2015 chỉ có hơn 101 triệu bản thì đến năm 2016 đã tăng lên 108,83 triệu bản và năm 2017 là 107,8 triệu bản. Tổng doanh thu qua đó tăng từ 1.041 tỷ năm 2015 lên 1.203 tỷ đồng.

Về doanh thu từ sách giáo khoa, một con số từ báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất đã soát xét năm 2016 cho thấy doanh thu thuần từ sản phẩm này chiếm tỷ trọng lớn nhất với 735 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp xấp xỉ 130 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại đến từ sách tham khảo, sách bổ trợ, buôn bán vật tư...

Tuy nhiên, tại BCTC năm 2017, phần thuyết minh về doanh thu vá giá vốn bán hàng phân theo sản phẩm lại không được NXB GDVN đưa vào. 

Năm 2018, NXB GDVN đặt kết quả kinh doanh khá khiêm tốn với sản lượng sản xuất dự kiến là 104 triệu bản SGK với doanh thu 1.173 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 90,5 tỷ đồng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, được thành lập ngày 1/6/1957. Đây là nhà xuất bản lớn nhất trong cả nước, với trên 50 đơn vị thành viên, có trụ sở đóng tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tiêu chuẩn mới của chức danh Giáo sư, Phó giáo sư như thế nào?(VietQ.vn) - Theo quy định mới, ứng viên giáo sư phải có ít nhất 5 bài báo quốc tế

Là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo, NXB GDVN có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành các loại sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trong toàn quốc; đồng thời giúp Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo công tác thiết bị giáo dục và thư viện trường học trên toàn quốc.

Hàng năm, NXB GDVN xuất bản trên 3.000 tựa sách với số lượng in và phát hành 250 triệu bản, cùng hàng triệu sản phẩm thiết bị, đồ dùng dạy học, phục vụ học sinh, giáo viên và bạn đọc trong cả nước.

Lâm Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang