Một năm đăng 800 bài báo khoa học mang tầm quốc tế

author 06:44 14/01/2015

(VietQ.vn) - Đây là câu chuyện có thực ở Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam. Theo Viện này, trong năm 2014 đã công bố hơn 2000 công trình khoa học, đăng hơn 800 bài báo quốc tế.

Năm 2014, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã có nhiều thành tích về nghiên cứu khoa học:

Số công trình nghiên cứu công bố là 2.074, tuy giảm 9,7% so với năm 2013 nhưng số bài báo quốc tế là 803 bài, tăng hơn 21% so với năm 2013.

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đi đầu cả nước về nghiên cứu khoa học

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đi đầu cả nước về nghiên cứu khoa học. Ảnh minh họa

Đặc biệt, số công bố trên các tạp chí Quốc tế uy tín đạt tiêu chuẩn IST (SCI và SCI-E) là 523, tăng hơn 20%, cao hơn năm 2013, trong đó có nhiều tạp chí có hệ số ảnh hưởng cao.

Năm 2014, các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm KH&CN xuất bản 35 sách chuyên khảo. Đây được đánh giá là thành tích đứng đầu cả nước.

Tính đến tháng 12/2014, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có tổng số trên 4000 cán bộ, viên chức, trong đó có 2419 biên chế; 41 Giáo sư, 152 Phó Giáo sư, 31 TSKH và 846 TS; 718 cán bộ, viên chức có trình độ ĐH.

Viện Hàn lâm KH&CN VN đã thành lập 3 Trung tâm tiên tiến giai đoạn 2013 - 2016 trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản.

Viện cũng đang xây kí túc xá cho cán bộ trẻ, để họ an tâm công tác.

Nhật Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang