Một nhà khoa học gốc Do thái được Bộ Giáo dục khen thưởng

author 07:12 04/01/2013

(VietQ.vn) – GS. Moshe Rosenfeld làm việc tại ĐH Quốc gia Hà Nội được tặng Bằng khen vì hướng dẫn sinh viên Việt Nam đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho Chất lượng Việt Nam biết, ngày thứ 7 (5/1 tới), Bộ sẽ vinh danh những sinh viên và giảng viên nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt năm 2012.

GS Rosenfeld đang thuyết trình với sinh viên Việt Nam. Ảnh: FPTU
GS Rosenfeld đang thuyết trình với sinh viên Việt Nam. Ảnh: FPTU

Theo đó, có 26 sinh viên đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học, được Bộ tặng bằng khen, đến từ các ĐH: Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP HCM, Thái Nguyên, An ninh Nhân dân, Kinh tế TP HCM, Lâm nghiệp, Sư phạm kỹ thuật TP HCM, Sư phạm TP HCM.

Có 10 giảng viên được khen thưởng vì hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao, trong đó có GS Moshe Rosenfeld, công tác tại ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, hướng dẫn đề tài Toán học: “Các đồ thị con của đồ thị khoảng cách lẻ”.

Giáo sư Rosenfeld là nhà toán học người Do Thái mang 2 quốc tịch Israel và Mỹ.

Ông tốt nghiệp Đại học Hebrew University tại Jesusalem (Israel), lấy bằng Tiến sĩ ngành toán, sau đó sang Mỹ học tiếp tại đại học Seattle, rồi trở về giảng dạy tại trường đại học Ban Gurion tại Isarael.

Từ năm 1984 đến 2008, ông giảng dạy tại đại học Seattle Mỹ. Hiện nay ông là chuyên gia của Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Hưng

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang