Ô tô xếp hàng dài cây số trước lễ Đền Trần

author 14:44 07/02/2014

Mặc dù là phải 1 tuần nữa mới đến ngày khai lễ hội Đền Trần, nhưng cảnh hàng dài ô tô gồm cả xe khách, xe con… xếp hàng dài cả cây số trên đoạn đường Trần Thừa trước cổng đền. Đến gần 17 giờ, xe ôtô vẫn đổ về đền Trần.

Đến ngày 12 tháng Giêng Âm lịch năm Giáp Ngọ (tức ngày 11.2 Dương lịch), lễ khai ấn đền Trần Nam Định (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) năm 2014 mới chính thức diễn ra, nhưng vào chiều 6.2 (tức ngày mồng 7 Tết Âm lịch), lượng khách đổ về khu di tích - lịch sử - văn hóa này đã rất đông.

khai ấn.vietq.vn.JPGLực lượng CSGT điều tiết xe lưu thông trên đoạn đường Trần Thừa trước cổng đền

Có mặt tại đền Trần Nam Định vào cuối giờ chiều 6.2, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng dài ô tô gồm cả xe khách, xe con… xếp hàng dài cả cây số trên đoạn đường Trần Thừa trước cổng đền. Đến gần 17 giờ, xe ôtô vẫn đổ về đền Trần. Các hàng quán bán đồ ăn, uống mọc lên san sát. Đội ngũ bán hàng rong, đổi tiền lẻ, bán đồ lễ… cũng rất đông, tụ tập ngay trước cổng đền.
Lực lượng cảnh sát, dân phòng được điều đến để điều tiết, đảm bảo giao thông tại khu vực trước cổng đền. Bên trong khuôn viên đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, rất đông người hành lễ, thắp hương cúng bái đầu năm. Ông Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng ban quản lý khu di tích văn hóa lịch sử đền Trần - chùa Tháp cho biết: “Ngày hôm nay (tức mùng 7 Tết Âm lịch), lượng khách đổ về rất đông, có lẽ là du khách kết hợp đi chợ Viềng (chính thức khai hội vào tối mùng 7). Tuy nhiên, mấy ngày trước thì lượng khách không đông bằng năm ngoái”.
Trước đó, tại buổi họp báo khai lễ đền Trần Nam Định vào chiều 15.1, khi được hỏi về tình trạng “chặt chém” vé gửi xe, ở trọ…, bà Cao Thị Tính - Phó chủ tịch UBND thành phố Nam Định - cho rằng: Ban tổ chức rất mong các cơ quan báo chí tuyên truyền cho khách gửi xe vào đúng nơi quy định thì mới đảm bảo giá theo đúng quy định của nhà nước. Chứ cứ gửi ở ngoài, ở nhà dân thì phải thỏa thuận trước khi gửi xe, chứ đừng để mang vào đó gửi, rồi ra họ hô bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.
“Thành phố chỉ đạo cho UBND các phường cùng với đội liên ngành của thành phố tăng cường kiểm tra để xử phạt những đối tượng vi phạm, theo đúng quy định của nhà nước”. Tuy nhiên, khách hành hương đến gửi xe máy trước cổng đền, nhận vé xe in ấn rất cẩn thận “Lễ hội khai ấn xuân Giáp Ngọ”, cũng bị chặt chém 10.000 đồng/vé, cao hơn nhiều so với quy định của tỉnh.

Theo Lao Động

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang