Mua 3 bịch đô-la giả từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ

author 21:02 19/11/2015

Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Tiến Dương đang mang 3 bịch đô-la giả (gần 30 ngàn USD giả) từ mua từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ.

Tang vật cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu được bắt quả tang Nguyễn Tiến Dương đang mang 3 bịch đô-la giả (gần 30 ngàn USD giả) từ mua từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ

Ngày 19-11, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (C46, Bộ công an) cho hay đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dương (28 tuổi, ở tỉnh Thái Bình, hộ khẩu thường trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi vận chuyển 282 tờ tiền đô-la giả mệnh giá 100 USD từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ.

Trước đó, vào 1 giờ sáng ngày 15-11, tại số nhà 14-16 đường Lê Lai (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM), khi đang tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Phòng 9 của C46 đã phát hiện xe ô tô mang BKS 70A-038.42 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng chiếc xe này đã không nghe theo hiệu lệnh mà bỏ chạy.

Lập tức, tổ công tác đã truy đuổi khoảng 200 m mới dừng được xe. Khi xe dừng, Nguyễn Tiến Dương ngồi hàng ghế sau trên ô tô đã mở cửa bỏ chạy. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đến số 10 đường Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, được sự phối hợp của Công an phường Bến Thành và quần chúng nhân dân đã bắt giữ được Dương.

Nguyễn Tiến Dương khi bị bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 bịch được bọc giấy màu trắng Dương mang theo bên người, bên trong đựng 282 tờ đô-la Mỹ mệnh giá 100 USD. Số tiền này sau đó được xác định là tiền giả. Trên chiếc xe chở Dương có lái xe là Nguyễn Minh Quang và 1 túi du lịch màu xanh.

Cơ quan điều tra xác định Dương mua số tiền trên từ Campuchia, sau đó mang về TP HCM để tiêu thụ. Đối tượng này có 1 tiền án về tội giết người, bị xử phạt 8 năm tù giam, ra tù năm 2010.

Theo NLĐ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang