Mưa có thể khiến các cơn đau mạn tính trở nặng

author 14:20 11/09/2016

(VietQ.vn) - Mới đây, kết quả sơ bộ của một nghiên cứu lớn đã phát hiện được một vài bằng chứng cho biết mưa có thể làm tăng các cơn đau về khớp.

Thông tin trên báo Thanh Niên, từ lâu, những người bị đau khớp hay đau lưng thường bị bệnh hành hạ khi thời tiết thay đổi. Thậm chí, một số người nhạy cảm đến mức cơn đau còn báo trước tình trạng thay đổi thời tiết.

Dấu hiệu chủ yếu của viêm khớp sớm trong viêm khớp dạng thấp là đau và sưng khớp. Khớp viêm có thể sưng, nóng, song thường ít tấy đỏ.

Và theo một  nhóm nghiên cứu ở Anh đã phát hiện một số bằng chứng khoa học cho thấy trời mưa thực sự có thể khiến các cơn đau mạn tính trở nặng. Những cơn đau này thường là viêm khớp, đau lưng và đau nửa đầu.

Nghiên cứu này có rất có ý nghĩa với các chuyên gia vì hiểu được tác động của thời tiết đến những cơn đau mạn tính có thể giúp tìm ra cách ngăn chặn và chữa trị bệnh hiệu quả.

Nói về nghiên cứu trên, Dân trí đưa tin, Giáo sư Will Dixon tại Bệnh viện Hoàng gia Salford và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết, ông tin chắc chắn có một mối liên kết nào đó giữa những cơn đau mạn tính với thời tiết lạnh và ẩm ướt, nhất là trời mưa.

Để tiến hành dự án, các nhà khoa học Anh đã nghiên cứu 9.000 người bị đau mạn tính. Họ sẽ thông báo khi nào cơn đau xuất hiện cho nhóm nghiên cứu bằng một ứng dụng trên điện thoại.

Đồng thời, ứng dụng cũng theo dõi và cập nhật điều kiện thời tiết từng giờ. Nhờ đó, nhóm nghiên cứu có thể gắn kết dữ liệu bệnh nhân với thời tiết.

Trong kết quả nghiên cứu sơ bộ, các nhà khoa học kiểm tra nhóm 100 người sống ở 3 thành phố Leeds, Norwich và London của Anh. Họ phát hiện những cơn đau xuất hiện với cường độ nhẹ hơn từ tháng 2 đến tháng 6, giai đoạn trời nắng ráo và ít mưa ở Anh.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế về khoa học giữa ĐH KH&CNHN với Pháp(VietQ.vn) - Ngày 5/9, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Hội đồng trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐH KH&CNHN) lần thứ III.

Giáo sư Will Dixon cho biết thêm, 80% số bệnh nhận của ông nghĩ rằng có một mối liên quan mật thiết giữa thời tiết và các cơn đau, trong đó có khoảng 1 nửa nghĩ rằng họ có thể dự báo thời tiết.

Lý giải cho những nghiên cứu của mình, ông Dixon cho hay, có thể ánh nắng mặt trời chỉ đơn giản làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn, làm giảm cảm giác đau đớn. Ứng dụng yêu cầu mọi người đánh giá tâm trạng của họ, và sẽ cho phép các nhà nghiên cứu kiểm tra ý tưởng này. Ông hy vọng rằng nghiên cứu của họ sẽ có thể giúp mọi người quản lý tình trạng của họ. Các nhà nghiên cứu hiện vẫn hy vọng sẽ có nhiều người tham gia vào nghiên cứu này hơn nữa.

Gút là một dạng viêm khớp, xảy ra do lượng a xít uric tích tụ quá nhiều trong cơ thể, dẫn tới các cơn đau. Để vượt qua tình trạng này, ta phải biết cách giữ lượng a xít uric trong tầm kiểm soát.

Trong khi đó, giai đoạn trời mưa và ẩm ướt, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 1 năm sau, cường độ cơn đau đã tăng lên. “Về mặt sinh lý, tôi nghĩ chắc chắn thời tiết có thể ảnh hưởng đến các bệnh đau mạn tính, đặc biệt là viêm khớp”, giáo sư Dixon khẳng định.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang