Tin tức

Tin trong nước

Khốn khổ dân TP.HCM bơi trong biển nước đen ngòm sau mưa lớn

author 18:31 24/10/2015

(VietQ.vn) - Cơn mưa kéo dài khoảng 2 tiếng chiều tối 23/10 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành sông. Người dân khốn khổ lội nước đen về nhà.

 Vào chiều tối hai ngày 22, 23/10, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, kéo dài khoảng hơn hai tiếng đồng hồ đã làm nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng, kéo theo kẹt xe tại một số tuyến đường ra vào trung tâm thành phố. Ảnh Người Đưa Tin

Theo báo Người lao động, tại nhiều con hẻm thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, nước ngập kéo theo đủ loại rác thải bốc mùi hôi tanh. Một số đoạn, mặt đường có những hố trũng khiến hàng loạt xe máy bị ngã. Ảnh Người Lao Động

Nhiều người tìm cách tránh đoạn ngập đã lưu thông lộn xộn trong làn ô tô hoặc đi lên vỉa hè khiến giao thông trở nên hỗn loạn và nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Ảnh Vietnamnet

Mưa như trút nước khiến gần 500 gian hàng của 'Festival Nông nghiệp năm 2015' tổ chức tại Công viên Gia Định phải “ngâm chân” trong nước. Rất nhiều chủ gian hàng đã dầm mình trong mưa, vật vã chất đồ lên cao. Ảnh: Phước Tĩnh

Ngập nặng nhất vẫn là khu vực 'ốc đảo' đường Ấp Chiến Lược (quận Bình Tân). Nhiều con hẻm, khu dân cư bị nước đen ngòm 'tấn công', ngập tới đầu gối.  Ảnh Dân Việt

Một số nhà trọ công nhân thuê ở, do nước ngập nên đành phải khóa cửa tới nhà bạn ở tạm. Công việc buôn bán của những hộ dân ở khu vực đường Ấp Chiến Lược cũng bị ế ẩm do bị nước bao vây. Ảnh Vietnamnet

Ghi nhận, một phần nguyên nhân gây ngập úng trên đường Ấp Chiến Lược do lòng kênh tại đây bị thu hẹp, lấn chiếm, rác ken dày đặc gây hạn chế việc thoát nước mỗi khi mưa.

Nhiều nhà xưởng với các thiết bị, máy móc bị nước tràn vào gây hư hỏng. Ảnh Dân Việt

Sau nước rút, bùn đen ngòm đóng thành từng lớp trên mặt đường kèm theo đủ thứ rác thải. Ảnh Dân Việt

Theo người dân trên đường Ấp Chiến Lược, từ đầu tháng đến giờ họ đã 4 lần dọn bùn đen như thế này. Ảnh Dân Việt

Đến trưa nay, trên đường số 6, quận Thủ Đức nước vẫn còn ngập. Ảnh Dân Việt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ, tại thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến cuối năm sẽ còn 2 đợt triều cường. Đợt triều cường sắp tới có thể vào cuối tháng 10 này. Chính quyền các địa phương của thành phố cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án, đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó với ngập úng. Ảnh

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang