Công nghệ

Ứng dụng

Ảnh tuyệt đẹp về trận mưa sao băng Perseids trên khắp thế giới

author 06:36 13/08/2015

(VietQ.vn) - Trận mưa sao băng Perseids là một trong hai sự kiện thiên văn học ngoạn mục nhất năm, diễn ra trong khoảng từ 17/7 đến 24/8 mỗi năm với cực điểm vào rạng sáng 12, 13 và 14/8.

Một ngôi sao băng bay xẹt qua khoảng trời trên đỉnh núi Rainier, Washington, Mỹ vào đêm ngày 11/8

Mưa sao băng Perseids diễn ra ở khu di tích còn sót lại của nhà thời St. Ilia được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 gần thị trấn Pirdop ơ Bulgaria. Mưa sao băng Perseids diễn ra vào tháng 8 hàng năm khi Trái Đất đi qua vùng quỹ đạo chứa những mảnh vụn của sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại

Một sao băng Perseids cùng dải ngân hà Milky Way chiếu sáng trên bầu trời đêm gần Villadiego, tỉnh Burgos, miền bắc Tây Ban Nha vào đêm qua 11/8

Một ngôi sao băng vẽ ngang bầu trời Sieversdorf, miền đông nước Đức vào ngày 11/8

Một ngôi sao băng xuất hiện trên bầu trời Nevada. Hình ảnh này còn được gọi là ‘vòi hoa sen Perseids’ vì trông giống như những ngôi sao khác tỏa ra từ chòm sao Perseus

Một vệt sao băng Perseids cùng chú bò tót được ghi lại cách đây nhiều thập kỷ ở khu vực đường cao tốc ở Cordoba, Tây Ban Nha. Một số nhà Công giáo ví trận mưa sao băng Perseids với nước mắt của Thánh Lawrence, vì 10/8 là ngày tử vì đạo của vị Thánh này

Hình ảnh chụp ngày 11/8 ở Obanos, phía bắc Tây Ban Nha

Mưa sao băng Perseids xuất hiện giữa khung cảnh tuyệt đẹp nơi có khách sạn Edlington

Mưa sao băng Perseids được nhìn thấy ở khu vực Mỏ Magpie tại Bakewell, Derbyshire (hình trái), trong những giờ đầu. Và cũng có hình ảnh rỡ ở Buxton, Derbyshire (ảnh bên phải)

Hình ảnh này ghi lại đỉnh điểm sao băng Perseids trong 60 phút ở Wimbledon, London vào ngày 9/8

Hình ảnh nhiếp ảnh gia chụp cùng sao băng Perseids vào cuối tuần qua

Hình ảnh mưa sao băng Perseids tại Wotton-under-Edge, ở Gloucestershire vào đêm thứ hai, bức ảnh do người dân Matt Bigwood ghi lại

Những người ở Bắc bán cầu sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng cực điểm với 100 vệt/giờ vào đêm 12/8 và rạng sáng 13/8

Địa điểm ngắm sao băng tốt nhất là những nơi ít ánh đèn hoặc tòa nhà cao tầng. Người xem nên chọn bãi đất rộng và thoáng như công viên, sân vận động và hướng về phía đông bắc để ngắm mưa sao băng Perseids vào đêm 12 và rạng sáng ngày 13/8

 

Những người ở Bắc bán cầu sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng cực điểm với 100 vệt/giờ vào đêm 12/8 và rạng sáng 13/8

Các vệt sao băng Perseids xuất hiện để tỏa đi từ một điểm giữa chòm sao Perseus và Cassiopeia

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang