Mua thuốc nở ngực: Tiền mất tật mang!

author 07:18 01/11/2013

Thuốc làm ngực to ra, thúc đẩy sự phát triển của các tế bào bộ ngực bằng cách kích thích các ống dẫn và các mô kết nối…, với tác dụng gây tê giúp kéo dài thời gian quan hệ của nam giới, giúp các bạn nam tự tin hơn trong “chuyện ấy”..v.v… đó là những lời quảng cáo đi kèm với thị trường thuốc nở ngực, kem kéo dài thời gian “quan hệ”.

Nắm tâm lý muốn được “hỗ trợ” - làm đẹp cho cơ thể thông qua việc tăng “vòng 1” của một bộ phận chị em, nhiều chủ kinh doanh không ngừng quảng cáo về loại sản phẩm có tính năng hỗ trợ “vòng 1” - làm nở ngực cho chị em trên thị trường. Để hút người tiêu dùng cũng như thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, nhiều chủ kinh doanh, cung cấp các sản phẩm dạng này đã sử dụng mạng internet như là một phương tiện giao dịch hữu hiệu cho mình. Các diễn đàn, forum, mạng xã hội… chuyên quảng cáo, cung cấp sản phẩm thuốc nở ngực theo đó xuất hiện khá nhiều. Lượng người tiêu dùng truy cập để tham khảo, đặt mua sản phẩm theo đó cũng gia tăng đáng kể.



Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 phút truy cập mạng internet, không khó để bắt gặp những trang mạng, diễn đàn chuyên quảng cáo, chào mời khách hàng mua thuốc nở ngực. Click vào forum “thuốc nở ngực làm săn chắc vòng một” của trang mạng, chúng tôi thấy hàng loạt lời quảng cáo như đúng rồi về một loại sản phẩm giúp chị em phụ nữ nở ngực có tên: “Noxxx”. Nào là: “thuốc làm ngực to ra, thúc đẩy sự phát triển của các tế bào bộ ngực bằng cách kích thích các ống dẫn và các mô kết nối với nhũ hoa, làm tăng thêm mô mỡ và các dây chằng xung quanh”, “Thuốc nở ngực Noxxx được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, an toàn và hiệu quả”… Tất cả những lời quảng cáo trên đều được “chào hàng” một cách khá xâu chuỗi đính kèm là hình ảnh một cô gái có “vòng 1” tương đối… khủng nhằm minh họa, khiến người tiêu dùng phải tò mò. Theo chủ nhân trang mạng này, loại thuốc trên được “xách tay” từ nước ngoài về và giá của nó là: “1 triệu 499 ngàn đồng/lọ”.

Không chỉ quảng cáo bốc trời về sản phẩm thuốc nở ngực, trên trang mạng này còn cho biết, cơ sở của mình còn cung cấp cả loại kem bôi trơn giúp cho các bạn nam giới kéo dài thời gian “quan hệ”. Loại sản phẩm này có tên P.D.C. Cũng lời quảng cáo bốc trời đại loại như: “Sử dụng sản phẩm P.D.C. giúp cánh mày râu chúng ta tha hồ thể hiện “bản lĩnh” trong các cuộc yêu”. Vào trang mạng tìm kiếm dễ dàng thấy hàng loạt những sản phẩm “kéo dài thời gian quan hệ” có tên như: H.C, S.L, V.P v.v… được quảng cáo một cách khá tràn lan. Thực tế này cho thấy, thị trường thuốc nở ngực, kem kéo dài thời gian “quan hệ” đang khiến người tiêu dùng như lạc vào mê hồn trận.

Tìm hiểu, chúng tôi thấy rằng, trên các diễn đàn, trang mạng xã hội, ngoài những lời quảng cáo… bốc trời về công dụng, tính năng của các sản phẩm thuốc nở ngực, kem kéo dài thời gian “quan hệ”, nhiều chủ kinh doanh chỉ cung cấp số điện thoại “hotline” để liên hệ thay vì đưa ra các thông số liên quan đến cơ sở hoạt động, số hiệu giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở mình, tên nhà nhập khẩu sản phẩm v.v... Nhìn những gì đã và đang tồn tại kèm với thị trường cung cấp sản phẩm “hỗ trợ” – thuốc nở ngực, kem kéo dài thời gian “quan hệ” như hiện nay, điều dễ thấy, người tiêu dùng nếu không cẩn trọng, rất dễ “tiền mất tật mang”.

Nhất là khi mới đây, CATP Hà Nội đã khám phá đường dây buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng - thuốc tăng kích thước, làm săn chắc “vòng 1” của phụ nữ. Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân (Hà Nội), tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện Nguyễn Cảnh Nhơn, ở quận Cầu Giấy đang có hành vi vận chuyển 60 hộp thực phẩm chức năng giả được quảng cáo là có công dụng làm nở, săn chắc ngực phụ nữ… Qua điều tra mở rộng, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đã làm rõ thêm một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn bán sản phẩm nở ngực giả này.

Về vấn đề trên, Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Minh Hưng, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho rằng, đối với các sản phẩm thuốc hỗ trợ được quảng cáo tràn lan trên mạng internet như hiện nay, người tiêu dùng - đặc biệt là chị em phụ nữ cần thận trọng trước những hệ lụy đi kèm, nhất là đối với các loại sản phẩm được cho là hàng “xách tay” không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được cung cấp, kiểm định chất lượng bởi cơ quan chức năng. Bởi trên thực tế, cũng đã có không ít trường hợp phải nhập viện điều trị vì những biến chứng, sức khỏe bản thân bị ảnh hưởng do các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng không đảm bảo chất lượng kiểm định, nguồn gốc xuất xứ gây ra.

Theo CAND

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang