Mưa to, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất

author 21:13 28/04/2015

(VietQ.vn) - Cơn mưa to, gió lớn xảy ra chiều 28/4 ở nội thành TP.HCM đã khiến cho nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mà phải tìm sân bay trung gian hạ cánh tạm thời.

Cụm cảng hàng không miền Nam chiều ngày 28/4 cho biết, cơn mưa xảy ra bắt đầu từ 14h chiều cùng ngày đã khiến cho nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã có 5 chuyến bay buộc phải chuyển hướng hạ cánh, bao gồm: Chuyến bay từ Singapore, Nagoya (Nhật Bản) về TP.HCM phải hạ cánh tạm thời xuống sân bay Cần Thơ, chuyến bay từ Icheon (Hàn Quốc) phải đáp xuống Cam Ranh (Khánh Hòa), một chuyến bay từ Hà Nội phải hạ cánh xuống Phnom Penh (Campuchia).

Vietjet Air có các chuyến bay từ Phú Quốc, Vinh, Đà Nẵng đã phải hạ cánh tạm thời xuống sân bay Cam Ranh. Chuyến từ Hà Nội về TP.HCM phải hạ cánh xuống Đà Nẵng.

Một chuyến bay của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay (ảnh minh họa)

Jetstar Pacific cũng có 3 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn mưa to, gió lớn diễn ra vào chiều ngày 28/4. Nhiều hãng hàng không quốc tế khác có chuyến bay với khung giờ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, từ 14h – 15h chiều cùng ngày cũng đều phải tìm sân bay trung gian để tạm thời hạ cánh.

Toàn bộ các chuyến bay nói trên sau khi hạ cánh tạm thời, chờ thời tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất tốt hơn đều đã đáp xuống sân bay này như dự kiến ban đầu.

Sự cố hạ cánh này đã làm cho nhiều chuyến bay cất cánh bị muộn hơn so với giờ dự kiến ban đầu.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang