Mua xe công vụ đi buôn lậu thuốc lá

author 07:04 10/07/2013

Vì lợi nhuận của việc buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu rất lớn. Những đối tượng buôn lậu bất chấp pháp luật, nhiều mưu mô đối phó với lực lượng chức năng vận chuyển thuốc lá lậu (hàng cấm) từ biên giới vào sâu trong nội địa tiêu thụ. Thời gian qua, lực lượng chức năng các tỉnh biên giới Tây Nam đã phát hiện, bóc trần nhiều thủ đoạn vận chuyển khá tinh vi, xảo quyệt của bọn chúng.

 Đủ “chiêu trò” vận chuyển

Mặc dù biết vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu là phạm pháp, nhưng Lê Thị Cúc (43 tuổi, ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) vẫn cố tình vi phạm. Để trách bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mỗi lần vận chuyển Cúc đều ấn định số lượng dưới 1.500 gói. Lần thứ nhất, Cúc vận chuyển hơn 1.000 gói thuốc lá bị lực lượng chức năng phát hiện, ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 35.000.000 đồng. Tuy nhiên, Cúc cố tình tiếp tục vi phạm và bị bắt giữ.

Qua củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Cúc về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm.

Tinh vi hơn, đối tượng Trần Trúc Lâm (30 tuổi, ngụ Sơn Phú, Giồng Tôm, Bến Tre) còn sử dụng ô tô mang “biển xanh” BKS: 71A-00013 vận chuyển  6.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu từ thị xã Hồng Ngự về tỉnh Bến Tre tiêu thụ để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận xã Mỹ Tân (TP Cao Lãnh), đội điều tra trinh sát Công an TP Cao Lãnh phối hợp cùng lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL30 phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Trần Trúc Lâm và tang vật bị bắt giữ.

Qua xác minh, chiếc ô tô nói trên là phương tiện công vụ của VP Tỉnh uỷ Bến Tre đã bán thanh lý vào tháng 1/2013. Người trúng đấu giá đã không hoàn tất các thủ tục sang tên, thay biển kiểm soát mang đi bán lại cho người khác sử dụng vào mục đích riêng cho đến ngày Trần Trúc Lâm bị bắt giữ.

Lãnh đạo Phòng CSĐT TP về TT QLKT & CV (PC46) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Lợi nhuận từ mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu lên đến gấp 2-3 lần so với giá gốc, nên thời gian qua tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới Việt Nam - Campuchia ngày càng diễn biến phức tạp”. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2013, Phòng PC46 Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, xử lý 258 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế (chủ yếu là thuốc lá, tăng 32 vụ so với cùng kỳ).

Huyện biên giới Hồng Ngự được xem là điểm nóng nhất về buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu ở Đồng Tháp. Dọc theo đường vành đai biên giới và khu vực tập kết hàng lậu luôn có các nhóm bảo kê hung dữ làm nhiệm vụ cảnh giới và sẵn sàng ra tay trấn áp những ai cản trở công việc của bọn chúng. Các đối buôn lậu bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng bằng mọi cách đưa thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa, thậm chí là gây rối để “cướp” lại hàng vừa bị bắt giữ.

Thuốc lá được độn, giấu trong những bao quần áo cũ bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Điển hình, vào ngày 28/6 lực lượng Công an huyện Hồng Ngự phối hợp với Bộ đội Biên phòng phát hiện, tạm giữ 2 bao đựng thuốc lá lậu (khoảng 500 gói) trên địa bàn xã Thường Thới Hậu B. Khi lực lượng chức năng đưa tang vật lên xe mang về trụ sở, bất ngờ một nhóm đối tượng gồm: Lê Văn Dương (25 tuổi), Lê Tuấn Em (33 tuổi) và Đỗ Bích Liên (32 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (35 tuổi, cùng ngụ tại địa phương) xông tới giành giật 2 bao thuốc lá lậu.

Lực lượng chức năng nổ súng bắn chỉ thiên nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố, tiếp tục lao vào giật 2 bao thuốc đưa cho đồng bọn mang đi cất giấu. Manh động hơn, đối tượng Nguyễn Văn Long (32 tuổi) còn tấn công lực lượng chức năng nhưng bị các trinh sát khống chế. Lúc này, khoảng 10 đối tượng chưa rõ lai lịch xông đến xô đẩy, ngăn cản tạo điều kiện cho Long tẩu thoát.

Chiếc xe gắn máy đã được độ rỗng ruột để cất giấu thuốc lá.

Trung tá Đặng Tấn Đắc, Phó Trưởng phòng PC46 - Công an tỉnh An Giang cho biết: “Tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm diễn ra rất đa dạng và phức tạp, tập trung trên tuyến biên giới và tuyến giao thông đường thủy, bộ. Việc tập kết hàng tại các khu vực giáp biên rất khó kiểm soát, các đối tượng luôn sẵn sàng lợi dụng mọi sơ hở của các cơ quan chức năng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới vào nội địa để tiêu thụ. Các đối tượng thường cất giấu hàng hóa, thuốc lá trong các vách xe, trần xe và ngụy trang trong các bao quần áo cũ, nhằm qua mặt lực lượng chức năng”.

Thuốc lá lậu “lên ngôi”

Trong các mặt hàng buôn lậu qua biên giới Tây Nam, hiện thuốc lá điếu nhập lậu vẫn là mặt hàng buôn lậu “nóng nhất”. Tại An Giang, với đường biên giới dài khoảng 96 km giáp với Campuchia, những năm qua tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra hết sức khá phức tạp.

Điển hình, vào lúc 3h30’ ngày 12/6, Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng CSGT đường bộ- đường sắt (PC67) Công an tỉnh An Giang đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư đèn Bốn Ngọn (Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) đã bắt quả tang xe khách Ngoan Sang BKS: 95B-00144, chạy tuyến Châu Đốc - Cần Thơ chở 36.400 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng) do tài xế Nguyễn Văn Hoàng (SN 1968, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển.

Thuốc lá giấu trên ô tô khách bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.

Tương tự, mới đây Phòng PC46 đã bắt quả tang xe ô tô BKS: 67C-016.59 chạy hướng Châu Phú – Long Xuyên vận chuyển hơn 10.150 gói thuốc lá ngoại nhập lậu trên tuyến 91 đoạn đi qua ấp Bình Minh (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Khi phát hiện thấy lực lượng Công an, 2 đối tượng trên xe lợi dụng đêm tối đã nhanh chân tẩu thoát. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vắng chủ, tạm giữ phương tiện cùng tang vật điều tra, xử lý theo pháp luật.

Tính từ đầu năm đến nay, Phòng PC46 Công an tỉnh An Giang đã phát hiện đấu tranh 682 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại (tổng trị giá hàng hóa bắt giữ trên 6,5 tỉ đồng). So cùng kỳ năm 2012, tăng 13,29% về số vụ (682/602 vụ), tăng 66,66 % trị giá hàng hóa (6,5/3,9 tỉ đồng).

Trên thực tế, những vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ không thấm vào đâu với số lượng thuốc lá nhập lậu đang ngày đêm đang thẩm lậu vào nội địa.

Theo thống kê của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, thuốc lá nhập lậu hiện chiếm gần 20% thị phần cả nước. Mỗi năm làm “chảy máu” ngoại tệ hơn 400 triệu USD. Cùng với đó, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Khi các lực lượng chống buôn lậu tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín trên các tuyến trọng điểm, bọn chúng lại chia nhỏ hàng hóa vận chuyển theo nhiều nẻo đường vào sâu trong nội địa.

Vì vậy, các cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp tích cực hơn nữa để ngăn chặn tình trạng buôn bán thuốc lá lậu tràn lan trên thị trường như hiện nay.

Quỳnh Mai/CAND

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang