Muôn kiểu 'ngụy trang' buôn lậu thuốc lá gây thất thoát lớn về kinh tế cho Nhà nước

author 08:53 27/07/2020

(VietQ.vn) - Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, tình hình buôn lậu thuốc lá chưa bao giờ lắng xuống. Tình trạng này đã khiến nhà nước bị thất thu khoảng 8.500 tỷ đồng mỗi năm.

Phát hiện thuốc lá lậu 'ngụy trang' bằng bánh Pía sầu riêng

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), trước đó Đội QLTT số 4 (Cục QLTT An Giang) đã tiến hành khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 67C-090.62 do ông Lý Bình sinh năm 1960 điều khiển.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.480 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Trong đó, có 1.000 bao Jet và 480 bao Hero. Những bao thuốc này được “ngụy trang” trong 3 thùng giấy carton hiệu bánh Pía sầu riêng Hải Sơn. Tổng trị giá lô hàng khoảng 22 triệu đồng. 

Tình hình buôn lậu thuốc lá gia tăng ở mọi tuyến đường, nhiều thủ đoạn tinh vi khó kiểm soát 

Tiếp đến, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP. Thanh Hóa đã bắt giữ nghi phạm Vũ Văn Thanh (25 tuổi, ngụ tại P. Đông Sơn, TP. Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu.

Sau thời gian điều tra, theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Chức vụ Công an TP. Thanh Hóa tổ chức lực lượng bắt quả tang Vũ Văn Thanh đang vận chuyển thuốc lá lậu trên xe tải biển số 29H-312.19 ở khu vực Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP. Thanh Hóa). Chiếc xe tải bên ngoài trang trí và dán chữ giống như xe thư báo của bưu điện.

Tại chỗ, lực lượng công an khám xét, phát hiện trên xe đang vận chuyển 40.000 bảo thuốc lá do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, nghi phạm Vũ Văn Thanh không xuất trình được bất cứ giấy từ gì liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ Văn Thanh khai nhận đã mua số thuốc lá trên với giá gần 1 tỉ đồng ở khu vực cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), sau đó vận chuyển về Thanh Hóa tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan chức năng các địa phương, Thanh đã thiết kế, ngụy trang chiếc xe tải giống hệt dạng xe thư báo của bưu điện để vận chuyển hàng lậu.

Một vụ buôn lậu thuốc lá được ngụy trang tinh vi trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ do Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phá án thành công. Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu CHUNG CHING, quốc tịch Palau đã sang mạn trái phép thuốc lá điếu xuống các xuồng cao tốc không có số hiệu để thẩm lậu vào nội địa tiêu thụ.

Khi bị phát hiện, các xuồng liền bỏ chạy. Dù đã phát tín hiệu dừng tàu để kiểm tra, nhưng các đối tượng vẫn bỏ chạy, buộc tàu tuần tra phải nổ súng cảnh cáo. Tại thời điểm kiểm tra, theo khai báo của thuyền trưởng, trên tàu có khoảng 8.549 kiện (tương đương gần 4,3 triệu bao thuốc lá điếu ngoại các loại). Kiểm tra sơ bộ xác định các đối tượng đã sang mạn trót lọt xuống 5 xuồng cao tốc, khoảng 2000 kiện thuốc lá (tương đương 1 triệu bao), số lượng còn lại trên tàu khoảng 6.549 kiện (tương đương gần 3, 3 triệu bao). Theo nhận định của lực lượng chức năng, đây là vụ buôn lậu thuốc lá đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua. 

Nhiều cửa hàng kinh doanh lén lút bán quần áo thời trang giả mạo nhãn hiệu (VietQ.vn) - Lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa tạm giữ hơn 200 đơn vị sản phẩm là quần áo may sẵn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Nguyên nhân khiến tình hình buôn lậu thuốc lá gia tăng

Lý giải nguyên nhân vì sao nạn buôn lậu thuốc lá vẫn gia tăng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, vì buôn lậu thuốc lá đem lại siêu lợi nhuận, tới trên 400%, do không phải chịu bất cứ khoản thuế, phí nào, trong khi thuốc lá nhập khẩu chính ngạch phải chịu thuế nhập khẩu từ 100% đến 202,5%, thuế giá trị gia tăng 10%; thuốc lá sản xuất trong nước phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 75%, thuế giá trị gia tăng 10%; quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá 2%.

Một nguyên nhân khác là các quy định về quản lý, xử lý chưa phát huy hết hiệu quả. "Do chưa có chế tài quy định cụ thể, đến nay, số thuốc lá nhập lậu bị tịch thu lên đến gần 10 triệu bao, nhưng việc xử lý gặp nhiều vướng mắc, chưa bán đấu giá được lô nào. Công tác tiêu hủy gần như cũng "dậm chân tại chỗ", ông Hùng chỉ ra.

Đồng quan điểm, ông Phan Đình Quân, Tổng Cục Hải Quan cũng cho biết, nguyên nhân chính là do lợi ích kinh tế. Lợi nhuận thu được từ việc buôn lậu, kinh doanh thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhập lậu vào Việt Nam rất cao, trong khi đó, thuốc lá điếu hợp pháp trong nước đang bị áp thuế cao (thuế tiêu thụ đặc biệt 75%, thuế VAT 10%, thuế nhập khẩu 135%, thuế thu nhập doanh nghiệp 22%, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá 1,5%...).

Đưa ra giải pháp để công cuộc đấu tranh chống thuốc lá nhập lậu đạt hiệu quả hơn, đại diện Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam kiến nghị Chính phủ sớm ban hành những quy định pháp luật nghiêm khắc hơn để xử phạt hành vi kinh doanh, bày bán thuốc lá lậu công khai như hiện nay.

Lực lượng Quản lý thị trường tại các tỉnh, thành tăng cường công tác quản lý thị trường nội địa, thường xuyên kiểm tra các điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá nhập lậu để kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đặc biệt, Quốc hội sửa đổi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, cho phép chuyển việc quản lý Quỹ này về Bộ Tài chính để phù hợp với chức năng quản lý chuyên môn, và trích khoảng 50% Quỹ để tăng biên chế, trang thiết bị, phương tiện cho các lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu thuốc lá…

 An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang