Mỹ: 336 ngày, 355 vụ xả súng hàng loạt

author 16:41 03/12/2015

Tính cả vụ xả súng ở Trung tâm Vùng Inland (IRC), TP San Bernardino, bang California hôm 2-12, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 355 vụ thảm sát chỉ trong vòng 336 ngày của năm 2015.

Cùng ngày với vụ thảm sát ở IRC còn có vụ nổ súng ở TP Savannah, bang Georgia làm 1 người chết và 3 người bị thương. Tổng cộng 15 người chết và 20 người bị thương trong 2 vụ xả súng vừa nêu chỉ trong ngày 2-12.

Tuần trước, vào ngày 27-11, cơ sở y tế của Planned Parenthood ở Colorado Springs, bang Colorado – Mỹ bị 1 tay súng tấn công, giết chết 3 người và làm bị thương 9 người khác trong một cuộc cầm giữ con tin kéo dài 5 giờ.

Theo trang web Reddit, vụ thảm sát ở San Bernardino là vụ thứ 355 kể từ đầu năm nay. Kể cả vụ San Bernardino, ít nhất 462 người thiệt mạng và 1.314 người bị thương trong các vụ xả súng năm 2015.

336 ngày, Mỹ ghi nhận 355 vụ thảm sát. Ảnh: The Washington Post

Trang này định nghĩa một vụ nổ súng giết người hàng loạt là khi số nạn nhân thương vong do đạn bắn từ 4 trở lên, bao gồm cả tay súng. Còn trangShootingTracker.com mở rộng định nghĩa này khi cho rằng vụ thảm sát hàng loạt phải có từ 4 người chết trở lên trong 1 vụ tấn công riêng lẻ.

Phát biểu sau thảm kịch ở Colorado, Tổng thống Barack Obama kêu gọi người Mỹ không để cho loại bạo lực này “trở thành bình thường”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều ngược lại. Reddit cho biết số lượng các vụ bắn giết hàng loạt trong năm nay đã vượt qua năm ngoái và tốc độ diễn ra cao hơn nhiều so với năm 2013 (tính cả năm là 363 vụ).

Theo dữ liệu của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), số nạn nhân của các vụ xả súng hàng loạt chiếm 5% tổng số người chết do súng đạn tại Mỹ.

Trong khi đó, báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cho thấy có sự tăng nhẹ các trường hợp xả súng hàng loạt. Năm 2009-2013, trung bình mỗi năm xảy ra 22,4 vụ xả súng hàng loạt, tăng so với 20,2 vụ/năm trong 5 năm trước đó.

Nhưng James Alan Fox, một nhà tội phạm học tại Đại học Northeastern, cho biết nghiên cứu của ông chỉ ra rằng số vụ xả súng hàng loạt vẫn ổn định trong 1 thập kỷ trở lại đây. Theo ông, cái gia tăng chính là nỗi sợ hãi của người dân và góp phần thổi bùng nỗi sợ chính là truyền thông khi cập nhật thông tin các vụ giết chóc liên tục.

Chiếc xe được cho là của các nghi phạm trong vụ xả súng ở Trung tâm Vùng Inland (IRC), TP San Bernardino, bang California - Mỹ. Ảnh: KABC

Xác định danh tính 2 nghi phạm

14 người chết và 17 người bị thương sau vụ xả súng ở Trung tâm Vùng Inland (IRC), TP San Bernardino, bang California hôm 2-12.

Hai nghi phạm bị bắn chết – một đôi nam nữ - được xác định là Syed Rizwan Farook (nam, 28 tuổi, thanh tra môi trường) và Tashfeen Malik (nữ, 27 tuổi).

Một nghi can thứ ba trong khu phố Redlands bị bắt sau khi nhảy qua hàng rào định bỏ trốn nhưng chưa rõ có liên quan gì hay không. Cảnh sát trưởng San Bernardino Jarrod Burguan cho hay trong cuộc họp báo đêm 2-12 (giờ địa phương): "Có vẻ có 2 kẻ xả súng và đều đã bị tiêu diệt".

Gia đình các nghi phạm cho biết Farook (sinh tại Mỹ) đã kết hôn với Malik và có với nhau 1 con gái 6 tháng tuổi.

Nam nghi phạm rời bữa tiệc tại tòa nhà IRC với thái độ “giận dữ”, sau đó quay lại cùng với Malik và dùng súng trường và súng ngắn xả đạn vào đám đông.

New York Daily News phỏng vấn ngắn với một người nhận là cha của Syed Farook. Ông cho biết con trai ông đã kết hôn, có một con. Tuy nhiên, đã lâu ông không gặp Syed Farook do vợ chồng ông ly hôn và Farook ở với mẹ. "Nó rất sùng đạo. Nó thường đi làm, trở về nhà, đi cầu nguyện, rồi lại trở về. Nó là người Hồi giáo" - ông nói.

Theo Guardian, Farhan Khan, anh hoặc em rể của nghi phạm Syed Farook, nói không biết vì sao Syed lại làm như vậy.

Theo Người lao động


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang