‘Mỹ cần tăng cường hiện diện ở Biển Đông’

author 06:36 01/12/2014

(VietQ.vn) - Thiếu tướng nghỉ hưu hải quân Mỹ đã nhận định như vậy dựa vào tình hình Biển Đông hiện nay, đặc biệt là sau khi Trung Quốc triển khai thêm tàu hộ vệ tên lửa bành trướng ở Biển Đông.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới nhất trên báo chí, lực lượng Hải quân Trung Quốc vừa nhận thêm một tàu hộ vệ tên lửa Type 056 nhằm tăng cường hoạt động (trái phép) tại khu vực  Biển Đông. Buổi lễ bàn giao tàu hộ vệ tên lửa "Triều Châu", mang số hiệu 595 cho Hải quân Trung Quốc được diễn ra tại Quảng Châu.

Trung Quốc triển khai thêm tàu hộ vệ tên lửa ra Biển Đông

Trung Quốc triển khai thêm tàu hộ vệ tên lửa ra Biển Đông. Ảnh minh họa

Tàu hộ vệ tên lửa 595 có chiều dài 88,9 m, chiều rộng 11,14 m, lượng giãn nước 1.300 tấn, tốc độ tối đa 25-30 hải lý/giờ. Số thủy thủ trên tàu vào khoảng 60 người. Vũ khí trang bị trên tàu gồm pháo phòng không tầm thấp FL-3000, pháo tàng hình PJ26, pháo hạm 30 mm, tên lửa chống hạm YJ-83, ngư lôi…

Được biết, sau khi bàn giao đưa vào sử dụng, tàu hộ vệ này sẽ đảm nhận các nhiệm vụ như: tuần tra, hộ tống tàu thuyền trên biển, tác chiến chống ngầm, tác chiến đối hải…. Giới quan sát quốc tế bình luận, việc tăng cường thêm một tàu hộ vệ kiểu mới Type 056 cho Hải quân Trung sẽ giúp nước này tiếp tục các hoạt động bành trướng tại khu vực Biển Đông.

Theo cảnh báo của các chuyên gia, sự kiện trên cùng với những động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông như tăng cường xây đảo nhân tạo trái phép, lên kế hoạch khai thác dầu khí “xa bờ” hay âm mưu lập vùng nhận diện phòng không sẽ khiến tình hình Biển Đông thêm căng thẳng và bất ổn, đòi hỏi khu vực và thế giới cần có biện pháp đấu tranh thích hợp để chống tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.

Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động khai thác trái phép ở Biển Đông

Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động khai thác trái phép ở Biển Đông. Ảnh minh họa

Bình luận về điều này, Thiếu tướng nghỉ hưu Hải quân Mỹ Michael McDevitt, nhà nghiên cứu cấp cao CNA Công ty điều tra nghiên cứu Mỹ cho rằng Biển Đông là khu vực có tính chất bùng nổ nhất, khó quản lý nhất trên thế giới, nơi mà chủ trương chủ quyền của nhiều nước chồng lấn lên nha.

Vì lý do này, ông McDevitt kiến nghị Washington cần phản hồi với đề nghị của các nước châu Á-Thái Bình Dương, giúp họ cải thiện năng lực an ninh và duy trì trật tự trên biển, đồng thời thông qua nỗ lực tập trung và lâu dài để cam kết cải thiện sức mạnh trên Biển Đông cho lực lượng vũ trang Philippines.

Thêm vào đó, siêu cường thế giới cần tăng cường hiện diện để thúc đẩy sự ổn định trên Biển Đông thay vì tìm cách trực tiếp đối đầu với Trung Quốc. Ông McDevitt nhấn mạnh, sự hiện diện của Hải quân và Không quân Mỹ ở Biển Đông phải trở thành trạng thái thường xuyên.

Máy bay tuần tra P-3C và tàu hộ vệ Mỹ tuần tra ở Biển Đông

Máy bay tuần tra P-3C và tàu hộ vệ Mỹ tuần tra ở Biển Đông. Ảnh Giáo Dục

Đồng thời, theo lời cựu Thiếu tướng McDevitt, Hải quân Mỹ cũng cần gia tăng thời gian diễn tập với các nước ven biển, đồng thời mở rộng quốc gia tham gia diễn tập tới các nước châu Á khác có liên quan tới sự ổn định khu vực như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Minh Thùy (tổng hợp từ Đời Sống Pháp Luật, Giáo Dục)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang