Mỹ phẩm giả ‘made in China’ nhưng dán hẳn tem Bộ Công An

author 06:17 15/01/2016

(VietQ.vn) - Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng vừa phát hiện kho hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả, giả luôn tem của Bộ Công an.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, vào chiều 14/1, Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, công an Đà Nẵng) đã tiến hành tạm giữ lô hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả với số lượng lớn được các trinh sát phát hiện bắt giữ.

Cụ thể qua khám xét 2 mô tô do Hà Thanh Minh (25 tuổi) và Phạm Viết Vinh (25 tuổi) cùng trú Thái Thị Bôi quận Thanh Khê, Đà Nẵng, công an phát hiện hai người trên vận chuyển 810 hộp dầu gội đầu nhãn hiệu “Gội là đen” và 160 hộp “Gội là nâu”.

Số hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của Trung Quốc bị PC46 tạm giữ

Số hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của Trung Quốc bị PC46 tạm giữ. Ảnh Tuổi Trẻ

Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sau khi xác định lô hàng trên của công ty TNHH MTV Vinadaco (đóng trên đường Nguyễn Phước Nguyên, Đà Nẵng) được Minh và Vinh chở đi giao cho khách hàng.

Từ đầu mối này, PC46 phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra kho hàng của công ty này và phát hiện 186 hộp dầu hiệu “Gội là đen”, 91 hộp “Gội là nâu”, 103 hộp thực phẩm chức năng Omega, 157 hộp miếng dán chống say tàu xe đều là hàng giả do Trung Quốc sản xuất.

Không chỉ vậy, cơ quan chức năng còn phát hiện kho này chứa 3.480 tem giả tem chống giả của Bộ Công an. Hiện vụ việc đang được PC46 điều tra mở rộng.

Đáng chú ý, mới đây một số lượng lớn mỹ phẩm kém chất lượng được đóng trong các bao tải, trà trộn vào hàng hóa thông thường vừa bị lực lượng chức năng thu giữ trên đường từ cửa khẩu Tân Thanh về Hà Nội.

5 bao tải lớn chứa mỹ phẩm không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ bị bắt trên đường từ cửa khẩu Tân Thanh về Hà Nội

5 bao tải lớn chứa mỹ phẩm không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ bị bắt trên đường từ cửa khẩu Tân Thanh về Hà Nội. Ảnh VNE

Theo đó vào khoảng 3h ngày 12/1, tổ công tác thuộc Đội quản lý Thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường Lạng Sơn phát hiện xe khách loại 16 chỗ đi hướng cửa khẩu Tân Thanh về Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên đã phối hợp với cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, báo VnExpress đưa tin.

Qua kiểm tra thực tế, nhà chức trách phát hiện nhiều hàng hóa trong đó có 5 bao tải chứa hàng ngàn lọ, hộp các loại sữa rửa mặt, kem giữ ẩm, kem làm trắng da... Theo nhận định, số mỹ phẩm này được sản xuất ở nước ngoài, tổng trị giá ước tính gần 50 triệu đồng.

Lái xe Nguyễn Văn Tuân (trú xã An Dương, Tân Yên, Bắc Giang) chỉ xuất trình được một hoá đơn chứng từ hàng hoá trị giá 12 triệu đồng gồm các mặt hàng tiêu dùng thông thường. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số mỹ phẩm nhập lậu và xử phạt vi phạm hành chính 47 triệu đồng đối với lái xe Tuân.

Tuyết Trinh (T/h)

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang