Mỹ phẩm nhập lậu

author 11:51 06/03/2013

(VietQ.vn) - Cơ quan chức năng vừa phát hiện nhiêu lô hàng có nguồn gốc từ nước ngoài không có hoá đơn chứng từ.

* Vi phạm Pháp lệnh thú y: Hiện nay, có một số đối tượng thường dùng xe tải loại 2,5 tấn vận chuyển động vật hoang dã từ thành phố Móng Cái- Quảng Ninh về tiêu thụ tại Hà Nội. Hồi 19h ngày 5-3, Phòng An Ninh kinh tế phối hợp Đôị quản lý thị trường số 1 Hà Nội kiểm tra hành chính xe ô tô tải biển kiểm soát 14C-054.14 do Nguyễn Hiệp (ở Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển, trên xe chở một số chim Trĩ và Vịt không có giấy tờ hoá đơn chứng minh nguồn gốc và chứng nhận kiểm dịch số động vật trên. Tổ công tác đã chuyển toàn bộ số động vật hoang dã trên cho Chi cục kiểm lâm Hà Nội xử lý.

* Ngăn chặn vụ gây rối tại bệnh viện:  Hồi 16h ngày 4-3-2013, Trần Văn Thịnh (SN 1975, ở phan Huy Trú, Yết Kiêu, Hà Đông) trong tình trạng say rượu, tay cầm dao lao vào bệnh viện đa khoa Hà Đông kêu gào “Tao sẽ giết chết chúng mày” và chạy vào khu vực Ban Giám đốc bệnh viện nhưng bị lực lượng bảo vệ của bệnh viện ngăn lại. CA phường Quang Trung phối hợp bảo vệ đã bắt giữ đối tượng về CA phường giải quyết. Đối tượng chưa gây ra hậu quả gì về người và tài sản. Qua khai thác đối tượng được biết: Trần Văn Thịnh vừa được tha tù về tội ma tuý. Trong thời gian ở tù, mẹ Thịnh lâm bệnh có vào điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Đông, do tuổi cao sức yếu nên đã chết trong bệnh viện. Trong khi đi uống say rượu, Thịnh bị một số đối tượng kích động và nói rằng: Cái chết của mẹ Thịnh là do bệnh viện không có chuyên môn, bệnh viện làm giả các loại giấy tờ, bệnh án. CA phường Quang Trung đã tạm giữ Thịnh và giải thích cho Thịnh rõ để ngăn chặn hành vi không biết làm liều.

*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: Ngày 5-3, CA quận Long Biên nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Ngọc Dao (SN 1969, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) tố cáo: Tháng 5/2011, Lê Minh Trí (SN 1957, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) đã nhận 800 triệu đồng là số tiền đặt cọc của chị Dao để mua đất của Trí. Nhưng sau khi nhận được tiền, Trí đã không giao đất ma bỏ trốn. Qua truy xét, ngày 5/3, CA quận Long Biên đã xác minh làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trí về hành vi lạm dụng tín nhiệm  chiếm đoạt tài sản.

* Hàng nhập lậu: 14h30 ngày 5-3, CA phường Đức Giang, quận Long Biên phối hợp với Tổ công tác 141 CATP làm nhiệm vụ tại ngã ba Ngô Gia Tự-Đức Giang, tổ chức kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29V-3872 do anh Nguyễn Tri Thăng (SN 1978, trú tại thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển hàng mỹ phẩm, trị giá 50 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hoá trên do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. CA quận Long Biên lập hồ sơ xử lý./.

Nguyễn Tiến

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang