Chủ cơ sở ấp úng tiết lộ chiêu biến hóa chất rởm thành mỹ phẩm 'xịn'

author 15:28 21/04/2016

(VietQ.vn) - Trần Thị Trà My khai đã mua hóa chất trôi nổi về pha trộn, đóng hộp, dán nhãn mác biến thành các loại mỹ phẩm có thương hiệu rồi bán ra thị trường.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, ngày 20/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an quận 9, TPHCM vẫn đang tiếp tục phân loại, làm rõ nguồn gốc và giám định số lượng lớn mỹ phẩm thu giữ tại nhà đối tượng Trần Thị Trà My (24 tuổi) ở phường Phước Long A, quận 9.

Mỹ phẩm giả làm từ hóa chất trôi nổi được đóng hộp, dán nhãn của thương hiệu nổi tiếng một cách tinh vi

Mỹ phẩm giả làm từ hóa chất trôi nổi được đóng hộp, dán nhãn của thương hiệu nổi tiếng một cách tinh vi. Ảnh Thanh Niên

Trước đó, sáng ngày 19/4, qua công tác nắm tình hình, UBND phường Phước Long A phối hợp cùng Công an phường và Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra căn nhà trong hẻm số 4, đường 129, KP2, phường Phước Long A (gần xa lộ Hà Nội, cửa ngõ từ các tỉnh ra vào TPHCM), do My làm chủ. Bị kiểm tra bất ngờ, chủ cơ sở và một số nhân viên một phen hốt hoảng nhưng không kịp tẩu tán tang vật.

Lực lượng chức năng đã phát hiện tại đây có dấu hiệu sản xuất, sang chiết, mua bán mỹ phẩm nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không hoá đơn chứng từ. Lực lượng bảo vệ dân phố cùng tham gia tập kết, vận chuyển số lượng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc lớn được niêm phong từ nhà cơ sở này ra ngoài.

Vụ việc đã được báo về cáo và chuyển giao Đội CSĐT tội phạm kinh tế và chức vụ Công an quận 9 cùng phối hợp giải quyết. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an, cán bộ UBND phường Phước Long A đã tiến hành kiểm tra toàn bộ căn nhà cấp 4 của vợ chồng My thì phát hiện chứa đầy mỹ phẩm các loại cùng nhiều nhãn mác, bao bì, máy móc phục vụ sang chiết, sản xuất mỹ phẩm.

Hàng nghìn sản phẩm, thiết bị sản xuất, bao bì, tem nhãn... mỹ phẩm bị thu giữ

Hàng nghìn sản phẩm, thiết bị sản xuất, bao bì, tem nhãn... mỹ phẩm bị thu giữ. Ảnh Dân Trí

Trần Thị Trà My (24 tuổi, chủ cơ sở) thừa nhận cơ sở này không có giấy phép kinh doanh. Công an thu giữ 827 hũ, 40 kg kem dưỡng da dành cho phụ nữ; 498 cây son và 33,5 kg nguyên liệu son; chất lỏng, bột, dung dịch hóa chất là 443 hũ và 449 kg; xà bông 270 cục; thuốc viên 130 hũ; bao bì, nhãn mác 446 kg và cùng nhiều máy móc dùng để pha trộn, đóng gói mỹ phẩm. Tất cả số nguyên liệu trên đều không chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều loại mỹ phẩm được đóng hộp đủ màu sắc, dán nhãn mác ghi những dòng chữ Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tại cơ sở này, công an thu giữ tem chống hàng giả, thuốc giảm cân (đóng chai) được làm giả tinh vi, báo Thanh Niên đưa tin.

Qua làm Việc, My khai nhận tổ chức sản xuất, sang chiết, đóng gói mỹ phẩm từ nhiều tháng nay. Mỹ phẩm làm giả được vợ chồng My rao bán trên mạng rồi giao hàng trực tiếp. Hóa chất dùng sản xuất mỹ phẩm giả được vợ chồng My mua tại chợ Kim Biên (Q.5) với giá từ 200 - 300 nghìn đồng/kg, sau đó đem về nhà dùng máy pha trộn, đóng hộp, dán nhãn mác để biến thành các loại mỹ phẩm có thương hiệu rồi đem đi bán.

Hiện Công an Q.9 vẫn đang lấy lời khai vợ chồng My và gửi các mẫu hóa chất, mỹ phẩm giả đi giám định để có cơ sở xử lý.

>> Bản nghèo xứ Nghệ chìm trong hoang mang sau loạt nghi án bắt cóc trẻ em

Thanh Huyền (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang