Mỹ tuyên bố hiệu quả vượt xa mong đợi của một loại vaccine ngừa Covid-19

author 13:09 17/11/2020

(VietQ.vn) - Dựa trên dữ liệu sơ bộ thử nghiệm giai đoạn cuối cùng, hãng dược Moderna tuyên bố vaccine ngừa Covid-19 của mình hiệu quả 94,5%.

Báo VnExpress đưa tin, theo tuyên bố trên, hãng dược Moderna đã trở thành nhà sản xuất thứ 2 ở Mỹ báo cáo kết quả vaccine vượt xa mong đợi. Như vậy, cùng sản phẩm của Pfizer, Mỹ có hai loại vaccine Covid-19, dự kiến được phê duyệt khẩn cấp tháng 12 năm nay.

Theo Chủ tịch Moderna Stephen Hoge: "Vaccine của chúng tôi có thể ngăn chặn Covid-19". Thử nghiệm giai đoạn 3 của hãng được tiến hành trên 30.000 tình nguyện viên. Hai mũi tiêm cách nhau 28 ngày. Sau thời gian tiêm chủng, 95 người đã nhiễm Covid-19. Trong số đó, chỉ 5 trường hợp tiêm vaccine, còn lại dùng giả dược”.

Eleanor Riley, giáo sư miễn dịch học và bệnh truyền nhiễm tại Đại học Edinburgh, cho biết: "Có nhiều hơn một vaccine hiệu quả sẽ làm tăng nguồn cung toàn cầu. Nếu may mắn, chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường năm 2021".

Loại vaccine này được phát triển bằng công nghệ mới RNA thông tin, có khả năng kích thích tế bào người tạo ra protein virus. Sau đó, hệ miễn dịch tiếp xúc với protein và sinh ra kháng thể, các tế bào miễn dịch nhận biết và tiêu diệt mầm bệnh. Dự kiến hãng dược trên sẽ nộp đơn xin phê duyệt khẩn cấp cho giới chức Mỹ trong tuần tới nếu có đủ dữ liệu an toàn.

 Mỹ tuyên bố loại vaccine hiệu quả tới 94% và dự kiến được phê duyệt khẩn cấp tháng 12 năm nay. Ảnh: Reuters

Ưu điểm của vaccine Moderna là không cần bảo quản cực lạnh như sản phẩm của Pfizer, giúp quá trình phân phối dễ dàng hơn. Các liều thuốc có thể được lưu trữ ở tủ lạnh y tế thông thường, mức nhiệt 2-8 độ C trong vòng 30 ngày.

Cũng theo dữ liệu từ hãng dược này cho thấy vaccine ngăn ngừa được các trường hợp mắc Covid-19 nghiêm trọng. Đây là câu hỏi còn bỏ ngỏ đối với vaccine từ Pfizer. Trong số 95 tình nguyện viên dương tính, 11 trường hợp nghiêm trọng. Tất cả đều là người dùng giả dược.

Có thể nói, đây thực sự là một phần trong Chiến dịch Thần tốc của Chính phủ Mỹ. Chương trình dự kiến sản xuất 20 triệu liều tiêm cho người dân nước này trong năm nay. Nếu được cấp phép vaccine có thể được phân phối ngay lập tức.

Hầu hết tác dụng phụ của vaccine này từ nhẹ đến trung bình. Song nhiều tình nguyện viên cũng gặp triệu chứng dữ dội hơn sau khi tiêm mũi thứ 2. 10% bị mệt mỏi nghiêm trọng, không thể sinh hoạt bình thường. 9% khác bị đau cơ. Tình trạng này không kéo dài. Peter Openshaw, giáo sư tại Cao đẳng Hoàng gia London, giải thích: "Đây là các phản ứng dễ đoán đối với một loại vaccine hiệu quả và tạo ra miễn dịch tốt".

WHO dự định đưa vaccine của Nga vào danh sách sử dụng khẩn cấp(VietQ.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang tiến hành thảo luận với Viện Nghiên cứu dịch tễ và vi trùng học Gamaleya - đơn vị bào chế vaccine Sputnik V của Nga về khả năng đưa vaccine này vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Trong diễn biến liên quan tới tình hình dịch Covid-19, theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay, thế giới ghi nhận 39.633.171 trường hợp mắc, 1.109.833 trường hợp tử vong do COVID-19  tại 217 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 hồi phục là 29.678.434 và còn 8.844.904 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 71.553 trường hợp bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Như vậy trong vòng 01 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là Mỹ (65.910 ca), Ấn Độ (65.126 ca), Brazil (29.304 ca) và Pháp (25.086 ca).

Trong khi đó Ấn Độ (với 886 ca), Mỹ (861 ca), Brazil (701 ca) và Mexico (với 387 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất. Hiện nay Mỹ là quốc gia đứng đầu với 223.644 trường hợp tử vong trong tổng số 8.288.278 ca nhiễm. Tiếp theo là Ấn Độ hiện ghi nhận 7.432.680 ca nhiễm và 113.032 trường hợp tử vong. Quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số trường hợp mắc là Brazil với 5.201.570 ca nhiễm (153.229 trường hợp tử vong).

Châu Âu đang đối mặt với đợt bùng phát dịch mới khi số ca bệnh tăng mạnh trở lại ở các nước thành viên. Với số ca mắc mới tăng vọt mấy ngày gần đây, Tổ chức y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lo ngại rằng cuộc khủng hoảng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và dự đoán sẽ có nhiều ca tử vong hơn trong thời gian tới. Các ca mắc mới được xác nhận tăng mức cao kỷ lục ở Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, Cộng hòa Séc, Italy và Ba Lan. Hầu hết phần còn lại của khu vực cũng đang chứng kiến những dấu hiệu nguy cơ tương tự.

Khu vực Châu Á, đứng thứ 2 sau Ấn Độ về số trường hợp mắc là Iran với 522.387 trường hợp mắc (29.870 trường hợp tử vong), tiếp theo là Iraq ghi nhận 420.303 trường hợp mắc với 10.142 trường hợp tử vong.

Cũng theo Bộ Y tế, ngày 17/10/2020 là ngày thứ 45 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong ngày, ghi nhận 02 ca mới, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang