Năm 2019, lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ cán mốc 500 tỷ USD

author 07:20 13/12/2019

(VietQ.vn) - Năm 2019, lĩnh vực xuất nhập khẩu của nước ta có nhiều tín hiệu đáng mừng. Với kết quả xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2019 đạt 242 tỷ USD, năm 2019, lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ cán mốc 500 tỷ USD.

Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức chiều ngày 12/12/2019 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, trong 11 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt trên 242 tỷ USD. Với mức xuất siêu cao kỷ lục 9,12 tỷ USD trong 11 tháng và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 11 tháng tăng 7,8% so với cùng kỳ, dự kiến năm 2019 sẽ là năm xuất siêu thứ 4 liên tiếp của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (giữa) cho hay, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các Bộ ngành, địa phương tích cực triển khai hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2019 sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra tăng trưởng 7 – 8% so với năm 2018 trong khi kiểm soát nhập siêu dưới 3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Cùng với đó quy mô xuất nhập khẩu tiếp tục mở rộng với 32 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Như vậy, sau hai năm lập cột mốc 400 tỷ USD trong kim ngạch xuất nhập khẩu, năm 2019 nhiều khả năng xuất nhập khẩu sẽ lập mốc mới là 500 tỷ USD- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhìn nhận.

 
Tính đến giữa tháng 11/2019, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 472 tỷ USD. Với tiến độ kim ngạch xuất nhập khẩu mỗi tháng trên 43 tỷ USD, khả năng nửa sau tháng 12/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vượt mốc 500 tỷ USD.
 

Đáng chú ý, khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2019 với mức tăng 18,1%, cao hơn 2 lần so với tốc độ tăng trưởng chung cả nước và cao hơn gần 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của khối doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô – đạt 3,8%). Qua đó tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng tăng lên, chiếm 30,95% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước là 29,16%).

Trong bối cảnh kinh tế thế giới trong năm 2019 tăng trưởng chậm với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng; thương mại toàn cầu cũng giảm tốc, xuất khẩu của các nước trong khu vực đều giảm so với cùng kỳ năm trước; xuất nhập khẩu của nhiều nền kinh tế trên thế giới có xu hướng suy giảm,... thì kết quả xuất khẩu trên là điều đáng mừng.

"Sự tăng trưởng xuất khẩu trên cho thấy sự nỗ lực rất cao của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của thị trường, tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại; cùng với đó là hiệu quả trong công tác xúc tiến thương mại” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, hoạt động xuất nhập khẩu năm 2020 sẽ còn đối diện với các khó khăn thách thức. Bộ Công Thương sẽ tập trung các nguồn lực, tiếp tục theo dõi bám sát thị trường, tích cực triển khai các giải pháp để phấn đấu đạt chỉ tiêu Quốc hội giao là tăng trưởng xuất khẩu đạt 7-8%.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang